Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo gương Bác

05:06, 11/06/2021

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng...

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã quan tâm triển khai thực hiện chỉ thị này trong hệ thống Đoàn với những nội dung cụ thể, phù hợp. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào từng hành động thiết thực trong công việc, đời sống thường ngày.
 
Việc học tập và làm theo Bác được các đoàn cơ sở triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Việc học tập và làm theo Bác được các đoàn cơ sở triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
 
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức
 
Anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cho biết: Trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn đẩy mạnh triển khai các hoạt động cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi được nâng lên. Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng sâu rộng trong tuổi trẻ các dân tộc tỉnh nhà.
 
Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức với nội dung, cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các tổ chức Đoàn - Hội - Đội đã thành lập chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, thường xuyên cập nhật, giới thiệu những lời dạy của Bác Hồ, câu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương sáng tuổi trẻ Lâm Đồng trong học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua chương trình “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện về Bác Hồ” trong tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang, trường học, khối hành chính sự nghiệp; duy trì chương trình “Phát thanh măng non” tại các trường tiểu học, trung học cơ sở;... 
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị căn cứ đặc thù của từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng hình thành phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đợt chiếu phim, tọa đàm, nghiên cứu các tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác, nói chuyện truyền thống, gặp mặt các thế hệ, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, nâng cấp và xây dựng hơn 530 tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi Lâm Đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong tỉnh thường xuyên duy trì nội dung “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” tại các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong tỉnh, các hội diễn văn hóa văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, thu hút gần 996.700 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
 
Tổ chức các phong trào phù hợp
 
Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiếp tục phát huy phong trào “Ba trách nhiệm” trong việc hình thành văn hóa công sở, tình nguyện, xung kích tham gia đóng góp và phản biện xã hội; ĐVTN khu vực đô thị thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; ĐVTN khu vực nông thôn tham gia và cổ vũ các phong trào xây dựng nông thôn mới, xung kích phát triển kinh tế gia đình; ĐVTN khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò nòng cốt thông qua việc gương mẫu đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; ĐVTN công nhân, lao động trẻ, tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”;...
 
Tại huyện Cát Tiên - địa phương vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Lâm Đồng, chị Nguyễn Thị Hồng Anh, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cụ thể hóa bằng các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Kết quả là trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức cho ĐVTN tham gia hàng trăm công trình, phần việc góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;... Đặc biệt là trong các đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ huyện nhà càng khẳng định tinh thần, vai trò xung kích, tình nguyện của mình.
 
Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh, biểu dương 213 tập thể và 410 cá nhân là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những tấm gương đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác, sản xuất kinh doanh, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ trật tự xã hội, an ninh Tổ quốc, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao,… tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ tỉnh nhà.
 
Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ndu Ha Biên, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi ĐVTN. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mô hình cụ thể, phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, thiết thực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong thời đại mới.
 
VIỆT QUỲNH