Đổi rác lấy cây xanh

06:06, 08/06/2021

(LĐ online) - Ngày 8/6, chị Trần Phương Anh- Phó Bí thư huyện Đoàn Lạc Dương thông tin, Huyện đoàn Lạc Dương đã tổ chức  lễ phát động thực hiện chương trình "Đổi rác lấy cây xanh"...

(LĐ online) - Ngày 8/6, chị Trần Phương Anh- Phó Bí thư huyện Đoàn Lạc Dương thông tin, Huyện đoàn Lạc Dương đã tổ chức  lễ phát động thực hiện chương trình “Đổi rác lấy cây xanh”. Chương trình đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, người dân tham gia, qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nguy hại, trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường.
 
Chương trình “Đổi rác lấy cây xanh” thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên, người dân tham gia
Chương trình “Đổi rác lấy cây xanh” thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên, người dân tham gia
 
Nắm được thị hiếu của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, thanh niên, học sinh trong việc sử dụng một số cây tiểu cảnh, cây xanh trang trí các phòng làm việc, phòng học tập, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lạc Dương đã xây dựng kế hoạch và phát động chương trình hành động "Đổi rác thải lấy cây xanh". Đây là chương trình sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Huyện đoàn Lạc Dương, góp phần tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và tích cực trồng cây xanh, sử dụng cây tiểu cảnh, cây trang trí trong phòng làm việc, phòng học tập để giữ cho môi trường xanh - sạch - đẹp.
 
Để thực hiện chương trình “Đổi rác lấy cây xanh”, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chọn mua các loại cây sen đá dễ trồng, dễ chăm sóc để làm quà đổi. Những loại rác thải có thể tái chế như giấy, vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, vỏ lon nước giải khát các loại sẽ được đổi lấy những chậu cây sen đá nhỏ. Với 3kg giấy vụn, 2 kg kim loại hay 20 vỏ lon mỗi loại sẽ đổi được 2 chậu cây sen đá. Đây là cách mà các bạn trẻ Lạc Dương thực hiện với khát vọng phủ xanh môi trường sống xung quanh.
 
Chị Trần Phương Anh- Phó Bí thư huyện Đoàn cho biết,  “Đổi rác lấy cây xanh” là chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, đội viên về bảo vệ môi trường. Không chỉ giảm thiểu việc vứt rác thải ra môi trường, chương trình còn tích cực phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh. Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ duy trì và nhân rộng chương trình đến các cấp bộ Đoàn – Đội trên toàn huyện, tùy vào điều kiện thực tế từng địa phương để chọn các loại cây xanh phù hợp. Từ đó, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên, đội viên trên toàn huyện.
 
HOÀNG YÊN