Bí thư Tỉnh ủy thăm một số mô hình kinh tế tại Di Linh

03:06, 07/06/2018

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 07/6, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất mới, mô hình kinh tế hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Hiệp và Đinh Lạc, huyện Di Linh. 

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 07/6, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất mới, mô hình kinh tế hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Hiệp và Đinh Lạc, huyện Di Linh. 
 
Đoàn công tác thăm mô hình trồng bơ
Đoàn công tác thăm mô hình trồng bơ

Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm mô hình nuôi dê núi của ông Phạm Văn Hưng (thôn 5B), mô hình trồng bơ của ông Trần Phú Điền (thôn 8 ), mô hình trồng dâu nuôi tằm của nông hộ ông Cao Trường Sơn ở thôn Gia Lành, xã Gia Hiệp và các mô hình trồng lan rừng của hộ ông Trần Vĩnh Sương (thôn Đồng Lạc 3), mô hình chuyển đổi diện tích lúa một vụ sang trồng bắp lai cung cấp nguồn thức ăn cho bò sữa của các nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Kao Quyn, xã Đinh Lạc. 
 
Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã tìm hiểu các quy trình, quy mô sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế mà các mô hình sản xuất nói trên mang lại. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã bày tỏ niềm phấn khởi và đánh giá cao hiệu quả kinh tế mà các mô hình sản xuất trên địa xã Gia Hiệp và Đinh Lạc đạt được trong thời gian qua; đồng thời, lưu ý các cấp ủy, chính quyền địa phương cần rà soát, đánh giá cụ thể hiệu quả thực tế. Qua đó, nhằm mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật, cung cấp nguồn giống mới, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động trong khâu sản xuất; mở rộng dây chuyền sản xuất, tạo giá trị thương hiệu sản phẩm… Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới chính quyền địa phương cần mở rộng, kết nối sản xuất theo hướng du lịch cộng đồng; xây dựng làng nghề trồng dâu nuôi tằm Gia Lành (Gia Hiệp); mở rộng mô hình sản xuất gắn với du lịch canh nông…
 
Tại buổi làm việc của đoàn công tác với Đảng ủy, UBND xã Đinh Lạc; cấp ủy chính quyền địa phương đã báo cáo kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 (khóa XII) về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã đạt được trên mọi lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần bám sát dân, mạnh dạn thực hiện xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả; cần có sự đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ; mở rộng chuỗi liên kết các mô hình sản xuất hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại chăn nuôi bò sữa theo hướng bền vững... Ngoài việc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xã Đinh Lạc cần chú trọng đến công tác an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững, nhất là với các hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao nhằm tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó tạo động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại địa phương.   
 
Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đoàn đến  thăm mô hình thuần lan rừng
Đoàn đến thăm mô hình thuần lan rừng

Đồng thời, đoàn đã thăm mô hình chuyển đổi diện lúa một vụ sang trồng bắp lai
Đồng thời, đoàn đã thăm mô hình chuyển đổi diện tích lúa một vụ sang trồng bắp lai

NDONG BRỪM