Sáng mãi niềm tin, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

08:08, 23/08/2016

LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23/8/1945 đã ghi một dấu mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh ta - LLVT nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra đời. 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo Liên Khu ủy Khu 5, của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 6, Quân khu 5 trước đây và Quân khu 7 hiện nay; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; được sự nuôi dưỡng đùm bọc của nhân dân; kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân Nam Tây Nguyên; truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2016
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2016

Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện toàn dân kháng chiến, vừa xây dựng lực lượng, vừa chiến đấu, vừa chăm lo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. LLVT tỉnh đã phối hợp và tổ chức đánh 41 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 407 tên địch, phá hủy 5 xe quân sự, đốt 1 đồn, thu 245 súng các loại, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
 
Trong kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Lâm Đồng - Tuyên Đức là chiến trường vô cùng gian khổ, ác liệt. Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, LLVT tỉnh đã khẩn trương củng cố, sắp xếp lại lực lượng; khai thông hành lang chiến lược Bắc - Nam; ngày đêm bám dân, bám địa bàn, tích cực khắc phục khó khăn, hăng hái lao động sản xuất. Trong 21 năm đánh Mỹ, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã đánh 1.140 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 262.844 tên địch (trong đó có 2.323 lính Mỹ), bắt hơn 1.000 tù binh, phá hủy 726 xe quân sự, phá hủy và bắn rơi 183 máy bay, thu 11.934 súng, phá 1 kho súng, 4 kho đạn, 7 kho xăng; đánh chiếm 10 tiểu khu, chi khu, quận lỵ và 69 đồn bốt, giải phóng 300.000 dân… Thắng lợi của quân và dân Lâm Đồng - Tuyên Đức góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh bại các chiến lược và hình thái chiến tranh của địch, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, LLVT tỉnh tiếp tục chịu đựng gian khổ, hy sinh, luồn rừng, vượt suối, bám trụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để ngày đêm vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, tiến hành truy quét, bóc gỡ Fulro. Từ năm 1975 đến 1987, LLVT tỉnh đã đánh 704 trận, tiêu diệt 16.267 tên địch, thu 2.512 súng các loại, vận động gọi hàng, trình diện hàng ngàn tên địch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh giải quyết cơ bản vấn đề FULRO vào năm 1987. 
 
Nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, từ năm 1982 - 1989, LLVT tỉnh đã cử 38 chuyên gia quân sự và trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nước bạn Campuchia chiến đấu chống lại nạn diệt chủng. Trong cuộc chiến đấu này, các đơn vị tình nguyện thuộc LLVT tỉnh, phối hợp với các đơn vị bạn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.000 tên Pol Pot, thu trên 600 súng các loại. Khi chiến tranh xảy ra ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, LLVT và nhân dân trong tỉnh đã tích cực cùng quân và dân các tỉnh biên giới đánh đuổi kẻ thù, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Trong những năm gần đây, trước những biến động phức tạp của tình hình, LLVT tỉnh ta vẫn luôn kiên định, vững vàng trước mọi tình huống. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân; tiềm lực quốc phòng - an ninh từng bước được củng cố và tăng cường; sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng cao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
 
71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, lớp lớp kế tiếp nhau, đồng cam cộng khổ, chung sức, chung lòng, lập nên những chiến công oanh liệt và truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn - Đoàn kết kỷ cương - Tự lực tự cường - Quyết chiến quyết thắng”. Đó là truyền thống luôn trung thành và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào đồng bào các dân tộc để xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, tạo nên sức mạnh tại chỗ để đánh địch và thắng địch; Luôn luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, biết đánh - biết thắng quân thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; Có tinh thần đoàn kết chặt chẽ và ý thức kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, chiến đấu hay xây dựng, trên chiến trường trong nước cũng như chiến trường nước bạn, khi đánh phá địch càn quét hay làm nhiệm vụ truy quét FULRO, từ việc tăng gia sản xuất cho đến phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai… cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng luôn có mặt ở vị trí hàng đầu và lập công xuất sắc.
 
Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác quốc tế vẫn là xu thế chủ đạo, tuy nhiên tình hình sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” nhằm tăng cường chống phá nhằm gây mất ổn định, phá hoại nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 
Hơn bao giờ hết, LLVT tỉnh cần tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành, tiếp tục đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
Một là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết 28 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong thời kỳ mới; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, không để bị động bất ngờ.
 
Hai là: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện có hiệu quả “5 chủ động” về công tác tư tưởng. Làm cho LLVT tỉnh trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
 
Ba là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Bốn là: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng và phát huy tốt các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân; chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh.
 
Năm là: Quán triệt và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, LLVT tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... góp phần đảm bảo tốt các điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Vinh dự, tự hào với truyền thống 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, nhưng trách nhiệm của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới cũng hết sức lớn lao. Bằng ý chí và hành động cách mạng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay cần ra sức thi đua, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, trưởng thành, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Đại tá Nguyễn Nhật Nga