Đồng chí Vũ Công Tiến tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng khóa VII

05:10, 05/10/2022
(LĐ online) - Ngày 5/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo
 
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Quân khu 7, Học viện Lục quân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. 
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội
 
Trình bày báo cáo tại Đại hội, đồng chí Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần cho cựu chiến binh. 
 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng: “Trung thành - Đoàn Kết - Gương Mẫu - Đổi mới”
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng: “Trung thành - Đoàn Kết - Gương Mẫu - Đổi mới”
 
Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có hơn 28.000 hội viên, thuộc 1.300 chi hội, với 13 tổ chức Hội trực thuộc. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội Cựu chiến binh tỉnh đặc biệt chú trọng đến phát triển kinh tế hợp tác. Hội đã chủ động thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh và các câu lạc bộ làm kinh tế huyện, thành phố. 
 
Hiện, Hội có 27 hợp tác xã, 50 doanh nghiệp, 35 tổ hợp tác, 10 tổ tiết kiệm vay vốn và 37 câu lạc bộ làm kinh tế do cựu chiến binh làm chủ - trở thành chỗ dựa vững chắc giúp hội viên tự tin phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 
 
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
5 năm qua, Hội đã xây dựng, sửa chữa hơn 140 căn nhà “nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo, khó khăn, tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng; cơ bản xóa hết nhà tạm; hơn 2.700 hội viên cựu chiến binh được hỗ trợ vay vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 
 
Trong nhiệm kỳ, số hội viên cựu chiến binh khá không ngừng tăng hàng năm; số hội viên nghèo giảm hơn 480 hộ (còn hơn 200 hộ phát sinh do tiêu chí mới đầu năm 2022).
 
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử
 
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên cựu chiến binh trên toàn tỉnh đã hiến hơn 19.000 m2 đất, đóng góp hơn 6 tỷ đồng và gần 7.500 ngày công tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, trạm xá, nhà văn hóa… 
 
Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hơn 3.000 cựu chiến binh trong tỉnh đã nhiệt tình tham gia các Tổ Covid cộng đồng và các chốt kiểm dịch bảo vệ vùng xanh; ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, gần 330 tấn nông sản, 17 tấn gạo và hàng tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Trước đó, Hội cũng đã vận động quyên góp, ủng hộ hơn 570 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. 
 
Các đại biểu tham gia biểu quyết
Các đại biểu tham gia biểu quyết
 
Cùng với đó, các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Từ các buổi giao lưu, tọa đàm, thi nhóm ca khúc cách mạng, mô hình “Hoa hồng đồng đội”, sinh hoạt câu lạc bộ truyền thống… Hội đã củng cố gần 150 chi đoàn, cảm hóa gần 800 thanh niên chậm tiến, tạo bước chuyển nhận thức cho thế hệ trẻ. 
 
Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và 3 khâu đột phá để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. 
 
Đoàn Chủ tịch
Đoàn Chủ tịch
 
Hội phấn đấu đạt mục tiêu 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh vững vàng về chính trị, tư tưởng, lối sống; hàng năm, vận động phát triển được 85% hội viên đủ điều kiện kết nạp vào Hội; trên 90% tổ chức Hội và trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 95% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; 100% xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. 
 
Ra mắt Ban chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII
Ra mắt Ban chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII
 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí đề nghị: Các cấp Hội Cựu chiến binh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bám sát Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, biện pháp triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Hội. 
 

 

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027; tập trung thảo luận, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đồng chí Vũ Công Tiến tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong phong trào cựu chiến binh; Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 48 cá nhân và 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội. 
 
NHẬT QUỲNH