HĐND tỉnh giám sát về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại Đức Trọng

04:10, 05/10/2022
(LĐ online) - Ngày 5/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Dương Thị Ngà - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Đức Trọng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2019  đến hết năm 2021.
 
Toàn cảnh buổi giám sát
Toàn cảnh buổi giám sát
 
Theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, trên địa bàn hiện có 13 mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác; trong đó, có 1 mỏ sét, 6 mỏ đá xây dựng, 1 mỏ cát, 2 mỏ tận thu cát trong lòng hồ thủy điện, 2 mỏ đá xây dựng và đất san lấp, 1 mỏ đất san lấp. 
 
Ngoài ra, trên địa bàn còn có 1 mỏ khoáng sản khai thác đá đã hết hạn khai thác theo giấy phép khai thác được cơ quan thẩm quyền cấp phép và 4 mỏ khoáng sản khai thác đá xây dựng đã có giấy phép khai thác nhưng chưa đi vào hoạt động.  
 
Đồng thời, có 7 dự án xin thăm dò, khai thác khoáng sản đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý theo quy định. 
 
Từ năm 2019 đến nay, huyện Đức Trọng tiếp nhận 92 đơn xin san gạt, cải tạo mặt bằng; trong đó, đã xác nhận 18 đơn, 58 đơn không đủ điểu kiện và đang xem xét giải quyết 16 đơn. 
 
Về lĩnh vực khoáng sản, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các mỏ khoáng sản trên địa bàn; đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp vi phạm trong quá trình khai thác mỏ khoáng sản như: Khai thác ngoài ranh, khai thác sai vị trí, sử dụng đất sai mục đích, khai thác vượt công suất.
 
Qua kiểm tra, từ năm 2019 đến năm 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 102 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, xử phạt với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng với các hành vi: Khai thác khoáng sản sai vị trí bản đồ thiết kế; không lập sổ sách, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định khối lượng khai thác; sử dụng đất mà chưa thực hiện thủ tục thuê đất; khai thác vượt công suất cho phép; khai thác cát trái phép…
 
Đến nay, các tổ chức, cá nhân đã nộp phạt hơn 1,4 tỷ đồng, còn 2 trường hợp chưa chấp hành việc đóng tiền phạt.
 
Tại buổi làm việc, UBND huyện Đức Trọng đã kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung như: Các sở, ngành liên quan cần tăng cường công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản; xem xét bổ sung cục bộ một số điểm mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện, đặc biệt là mỏ đất san lấp. 
 
Mặt khác, bổ sung quy định, hướng dẫn về việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát đối với tổ chức, cá nhân thu hồi khối lượng cát từ dự án nạo vét, khơi thông, luồng lạch, hồ chứa nước thủy điện. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu đất san lấp phục vụ cho việc thi công các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn thiếu, mong cấp có thẩm quyền cho phép khai thác để chủ động nguồn nguyên liệu đất san lấp thi công, xây dựng các công trình dự án của huyện đảm bảo tiến độ...
 
N.MINH