Lạc Dương thành lập thêm 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

05:07, 08/07/2021

(LĐ online) - Chiều 8/7, thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là việc xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại một số địa phương trong tỉnh và trên địa bàn huyện...

(LĐ online) - Chiều 8/7, thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là việc xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại một số địa phương trong tỉnh và trên địa bàn huyện có trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với 3 F0 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Đơn Dương), UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cấp xã tại vị trí cửa ngõ của địa phương.
 
Huyện Lạc Dương thành lập thêm 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ của địa phương
Huyện Lạc Dương thành lập thêm 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ của địa phương
 
Theo đó, ngoài chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais được thành lập vào cuối tháng 5/2021 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh thì trong chiều 8/7, tại các xã, thị trấn đã thành lập thêm các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, thị trấn Lạc Dương 1 chốt, xã Lát 2 chốt và xã Đạ Sar 1 chốt. 
 
Chốt có sự tham gia của các lực lượng như công an, quân đội, y tế, thanh niên và tổ Covid-19 cộng đồng. Nhiệm vụ chính của các chốt là tăng cường kiểm soát người từ nơi khác vào địa phương, không để các trường hợp nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh Covid-19 vào địa bàn. Lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra y tế những người qua chốt như đo thân nhiệt, khai báo y tế… 
 
T.HƯƠNG – Đ.DƯƠNG