Bảo Lộc xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công ty ĐHĐ tăng cường phòng dịch

08:07, 16/07/2021

(LĐ online) - Ngay sau khi có công văn hỏa tốc ngày 15/7 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19...

(LĐ online) - Ngay sau khi có công văn hỏa tốc ngày 15/7 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 tại huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc, sáng 16/7, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã khẩn cấp triển khai các biện pháp tăng cường phòng dịch để đảm bảo sản xuất điện và đầu tư xây dựng.
 
Công ty ĐHĐ khẩn cấp triển khai biện pháp tăng cường phòng dịch
Công ty ĐHĐ khẩn cấp triển khai biện pháp tăng cường phòng dịch
 
Tại cuộc họp khẩn sáng 16/7, Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ Lê Văn Quang chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp như sau:
 
1. Tổ chức giãn cách tập trung toàn bộ Phân xưởng vận hành Hàm Thuận - Đa Mi, tối thiểu 50% lực lượng các Tổ sản xuất thuộc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (ESC) và nhân lực hỗ trợ thuộc các đơn vị liên quan tại khu vực Nhà máy Hàm Thuận - Đa Mi.
 
2. Tổ chức giãn cách tập trung toàn bộ lực lượng thuộc Phòng Vận hành - Thị trường điện, lực lượng dự phòng thuộc ESC và nhân lực hỗ trợ tại khu vực Văn phòng Bảo Lộc.
 
3. Các phòng nghiệp vụ ưu tiên bố trí cán bộ, công nhân viên làm việc từ xa, tại nhà; trường hợp cần thiết phải làm việc tại Văn phòng Bảo Lộc thì bố trí giãn cách tập trung tại Cư xá Bảo Lộc. 
 
4. Tổ chức giãn cách Cư xá Bảo Lộc. 
 
5. Các đơn vị phân chia, tổ chức giãn cách theo từng nhóm nhỏ phù hợp điều kiện làm việc, sinh hoạt; hạn chế tiếp xúc và nghiêm túc tuân thủ 5K để tránh rủi ro lây nhiễm. 
 
6. Phòng Hành chính và Lao động đảm bảo hậu cần và tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên, gia đình trong các khu giãn cách.
 
7. Tạm dừng các hợp đồng thuê ngoài trong các khu vực đang tổ chức giãn cách.
 
8. Thời gian thực hiện giãn cách từ 17 giờ 00 ngày 16/7/2021 đến khi có thông báo mới.
 
Nhà thầu CC47 đang thực hiện vệ sinh, hoàn thiện đường hầm dẫn nước để nghiệm thu đưa vào sử dụng
Nhà thầu CC47 đang thực hiện vệ sinh, hoàn thiện đường hầm dẫn nước để nghiệm thu đưa vào sử dụng
 
Tại công trường Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim, công tác phòng dịch cũng được tăng cường để đảm bảo tiến độ. 
 
Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim có phạm vi trải dài trên hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Kể từ 0 giờ 00 ngày 17/7/2021, tỉnh Ninh Thuận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, do đó việc di chuyển nhân sự trên công trường giữa hai tỉnh sẽ gặp khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ Dự án. Công ty ĐHĐ vừa tăng cường công tác phòng dịch, tiến hành xét nghiệm nhanh đối với cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công trường; đồng thời, chủ động làm việc với chính quyền địa phương, cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch để cán bộ, công nhân viên, tư vấn và nhà thầu thuận tiện di chuyển đến các vị trí làm việc trên công trường, đảm bảo tiến độ Dự án.
 
Phát biểu tại cuộc họp sáng 16/7, ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhấn mạnh: “Lúc này đây, toàn bộ Công ty phải thống nhất một lòng, cùng một ý chí, cùng một hành động, không để bất cứ nguy cơ nào có thể xảy đến với cán bộ, công nhân viên của Công ty. Tăng cường công tác phòng dịch, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh và hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đúng tiến độ là nhiệm vụ quan trọng nhất”. 
 
Trước đó, vào lúc 15 giờ 00 ngày 15/7, Trung tâm Y tế Bảo Lộc ghi nhận 01 trường hợp là tài xế về từ TP. Hồ Chí Minh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật test nhanh tại điểm xét nghiệm Covid-19 Trạm Y tế B’Lao. Sau đó, Bộ Y tế đã gắn mã bệnh nhân 41056 cho trường hợp này.
 
NGUYỄN NGỌC TUẤN