Trao quà cho công nhân, người lao động khó khăn

07:05, 06/05/2021

(LĐ online) - Chiều 6/5, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các công nhân, người lao động lao động khó khăn tại các công ty, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. 

(LĐ online) - Chiều 6/5, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các công nhân, người lao động lao động khó khăn tại các công ty, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. 
 
Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc trao tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc
Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc trao tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc
 
Mỗi phần quà được Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc trao tặng dịp này gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng/phần.
 
Theo đó, tại Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp cùng Công ty trao tặng 10 phần quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tương tự, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng 8 phần quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP May mặc Scavi (Phường 2). Dịp này, Công ty Scavi cũng đã trao tặng 20 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các công nhân, người lao động khó khăn đang làm việc tại Công ty. 
 
Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc còn trao tặng 18 phần quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công ty, doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố. 
Đây là những phần quà ý nghĩa nhằm động viện, san sẻ khó khăn với công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bảo Lộc nhân ngày Quốc thế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân năm 2021.
 
Tại các nơi đến thăm, cùng với việc thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động, bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc còn quán triệt tới lãnh đạo Công đoàn các công ty, doanh nghiệp chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho người lao động và ổn định sản xuất của đơn vị. Đặc biệt, các công ty, doanh nghiệp và cán bộ Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công nhân, người lao động tích cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, lựa chọn những người tiêu biểu, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tổ chức vào ngày 23/5 tới đây.
 
HẢI ĐƯỜNG