Đà Lạt nối vòng tay yêu thương

05:09, 22/09/2021

Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt hiện có tổng số 12.700 hội viên và 200 tình nguyện viên. Trong 3 tháng qua, Hội đã huy động 3,5 tỷ đồng cho các hoạt động cứu trợ, nhân đạo. 

Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt hiện có tổng số 12.700 hội viên và 200 tình nguyện viên. Trong 3 tháng qua, Hội đã huy động 3,5 tỷ đồng cho các hoạt động cứu trợ, nhân đạo. 
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Đà Lạt trao quà trung thu cho trẻ em tại Khu cách ly tập trung ký túc xá Nguyễn Hoàng - Đà Lạt
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Đà Lạt trao quà trung thu cho trẻ em tại Khu cách ly tập trung ký túc xá Nguyễn Hoàng - Đà Lạt
 
Các hoạt động tập trung vào công tác phòng, chống dịch COVID -19, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Lạt. Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tiếp tục duy trì và triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hội, chi hội cơ sở hỗ trợ thường xuyên cho 191 trường hợp người già neo đơn, gia đình khó khăn, bệnh tật trị giá 128 triệu đồng. Thành Hội vận động hỗ trợ 14 địa chỉ nhân đạo hàng tháng, mỗi trường hợp 500 ngàn tiền mặt. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt cùng Nhóm thiện nguyện Quê Hương hỗ trợ 100 địa chỉ nhân đạo mỗi trường hợp 300 ngàn đồng, với tổng trị giá 30 triệu đồng. 
 
Kịp thời giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt và các cơ sở hội phường, xã đã trao 10.853 suất quà cho bà con khó khăn trị giá 2,7 tỷ đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ xã Trạm Hành đã vận động tại chỗ 15,6 triệu đồng tặng 1 gia đình khó khăn có 4 người là bệnh nhân COVID-19. Các nhóm thiện nguyện Yêu thương, nhóm Hạt Từ Tâm trao 25 học bổng, 90 phần rau, 70 phần quà trị giá 25 triệu đồng cho bà con khó khăn vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Hội Chữ thập đỏ Phường 6, Đà Lạt vận động chủ Tiệm vàng Kim Hòa Minh ủng hộ 550 suất cơm tặng thân nhân của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trị giá 10 triệu đồng. Thành Hội phối hợp với Quán Vườn Beer tặng 4.560 suất cơm miễn phí vào hai ngày cuối tuần cho bà con lao động khó khăn ở các Phường 1, 2, 3, 4, 10 với tổng trị giá 91 triệu đồng. Hội tiếp tục duy trì hoạt động tủ bánh mì từ thiện tại Chợ Đà Lạt và đối diện Chợ Bùi Thị Xuân, mỗi ngày cung cấp 200 ổ bánh mì miễn phí cho người khó khăn, trị giá 30 triệu đồng. Hội phối hợp với chùa Vạn Đức (Tà Nung) tặng 100 suất cơm chay mỗi ngày cho bà con lao động khó khăn trong 27 ngày, trị giá 40,5 triệu đồng.
 
Trợ tang, phúng điếu 51 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, qua đời vì bệnh tật, giúp quan tài cho 1 trường hợp hoàn cảnh khó khăn qua đời tại xã Xuân Trường trong lúc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kêu gọi Đội tình nguyện xã hội Suối Vàng Đà Lạt khâm liệm và đưa đi hỏa táng miễn phí 4 trường hợp bệnh nhân qua đời.
 
Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt vận động 1.000 mặt nạ chắn giọt bắn, 500 hộp khẩu trang, 500 bộ đồ bảo hộ, 500 chai nước sát khuẩn, tổng trị giá 80 triệu đồng và 16 triệu tiền mặt, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trực tiếp tặng 8 chốt kiểm soát dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đợt 2, Hội đã vận động tài trợ trao tặng các chốt kiểm soát dịch 300 lít sữa Cô Gái Hà Lan trị giá 10,5 triệu đồng. Thành Hội cùng các cơ sở Hội thăm, tặng quà cho các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh trên địa bàn TP Đà Lạt trị giá 10 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt vận động Nhân dân ủng hộ rau, củ, quả chuyển 15,4 tấn cho bếp ăn từ thiện 0 đồng Phước Sơn (Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh); vận động Nhóm thiện nguyện Hướng Dương và tình nguyện viên tổ chức thu hoạch 5 tấn rau, củ các loại gởi UBND thành phố Đà Lạt hỗ trợ đồng bào vùng dịch. Tổng trị giá các đợt vận động rau, củ, quả ủng hộ đồng bào các vùng dịch là 102 triệu đồng. 
 
Hội đã cấp 7 xe lăn cho người bị khó khăn về vận động, tặng thẻ Bảo hiểm Y tế cho người đau bệnh khó khăn. Phối hợp tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ, vận động hiến máu cho Ngày hội Giọt hồng thành phố Hoa lần 9, huy động tiếp nhận 1.054 đơn vị máu cung cấp cho Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Thành Hội cùng Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh thăm và tặng quà cho 30 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Duy trì Điểm hiến máu cố định, vận động tiếp nhận 447 đơn vị máu trong 3 tháng qua, tiếp tục vận động hiến máu đột xuất tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, kịp thời cấp cứu cho nhiều bệnh nhân.
 
Trong thời gian tới, Hội CTĐ Đà Lạt tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, đảm bảo 5K phòng, chống dịch COVID-19; vận động và đồng hành với các nhóm thiện nguyện, từ thiện trên địa bàn trong những hoạt động nhân đạo xã hội; chuẩn bị cho Chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2022.
 
AN NHIÊN