Chủ căn biệt thự không phép bên hồ Nam Phương 1 đang tự tháo dỡ

02:07, 08/07/2021

(LĐ online) - Những ngày qua, ông Phạm Văn Huyên đang thuê người tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình căn biệt thự xây dựng không phép bên cạnh hồ Nam Phương 1 tại số 233 Lý Thường Kiệt (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) theo như cam kết với chính quyền địa phương.

(LĐ online) - Những ngày qua, ông Phạm Văn Huyên đang thuê người tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình căn biệt thự xây dựng không phép bên cạnh hồ Nam Phương 1 tại số 233 Lý Thường Kiệt (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) theo như cam kết với chính quyền địa phương.
 
Căn biệt thự xây dựng không phép đang được ông Phạm Văn Huyên tiến hành tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu từ tầng 3 xuống
Căn biệt thự xây dựng không phép đang được ông Phạm Văn Huyên tiến hành tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu từ tầng 3 xuống
 
Việc ông Huyên tiến hành tháo dỡ căn biệt thự nhằm khắc phục các vi phạm về trật tự xây dựng theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc. 
 
Ghi nhận cho thấy, đến sáng 8/7, khoảng 20 người thợ đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục, công trình xây dựng tại căn biệt thự theo hình thức cuốn chiếu từ trên xuống. Về cơ bản, các trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt ở tầng 1 và tầng 2 của căn biệt thự đã được ông Phạm Văn Huyên tháo dỡ, vận chuyển đi nơi khác. Hiện tại, các công nhân đã tháo dỡ xong phần mái và đang tiến hành đập bỏ phần xây và sàn bê tông lầu 2.
 
Đây được xem là động thái tích cực của ông Phạm Văn Huyên về việc thực hiện tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc. Quyết định này nêu rõ các hành vi vi phạm cần khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm của ông Phạm Văn Huyên và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
 
Theo đó, các hạng mục cần tháo dỡ bao gồm: 3 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói, tổng diện tích xây dựng 626 m 2 và một số công trình khác như mái che, hồ chứa nước, hồ cảnh quan. Thời hạn tự thực hiện tháo dỡ theo đề xuất của chủ nhà là 20 ngày (kể từ ngày 1/7). 
 
Hiện tại, việc tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép nói được ông Phạm Văn Huyên thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức TP Bảo Lộc theo đúng các trình tự, quy định của pháp luật. Sáng 8/7, ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và ông Phan Văn Cương – Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã có mặt kiểm tra, đôn đốc gia đình ông Phạm Văn Huyên thực hiện việc tháo dỡ công trình xây dựng không phép này đúng theo các quy định của pháp luật.
 
Các công nhân đang tiến hành đập bỏ tầng trên cùng của căn biệt thự
Các công nhân đang tiến hành đập bỏ tầng trên cùng của căn biệt thự
 
Căn biệt thự có mặt tiền đường Lý Thường Kiệt và mặt hậu là “view” hồ Nam Phương
Căn biệt thự có mặt tiền đường Lý Thường Kiệt và mặt hậu là “view” hồ Nam Phương

 

Cửa các phòng tại tầng 2 của căn biệt thự đang được tháo dỡ để chuẩn bị đập bỏ phần xây dựng
Cửa các phòng tại tầng 2 của căn biệt thự đang được tháo dỡ để chuẩn bị đập bỏ phần xây dựng

 

Cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 của căn biệt thự
Cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 của căn biệt thự

 

Cửa phòng và các hạng mục điện nước tại tầng 1 căn bị thự đang được tháo dỡ
Cửa phòng và các hạng mục điện nước tại tầng 1 căn biệt thự đang được tháo dỡ

 

Cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 căn biệt thự đã được dỡ bỏ phần ốp gỗ
Cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 căn biệt thự đã được dỡ bỏ phần ốp gỗ

 

Bên trong tầng trệt căn biệt thự
Bên trong tầng trệt căn biệt thự

 

Ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và ông Phan Văn Cương – Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc kiểm tra, đôn đốc gia đình ông Phạm Văn Huyên chấp hành thực hiện việc tháo dỡ căn biệt thự không phép theo quy định pháp luật
Ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và ông Phan Văn Cương – Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc kiểm tra, đôn đốc gia đình ông Phạm Văn Huyên chấp hành thực hiện việc tháo dỡ căn biệt thự không phép theo quy định pháp luật

 

Công nhân đang lắp đặt dàn giáo phục vụ việc tháo dỡ các hạng mục của căng biệt thự
Công nhân đang lắp đặt dàn giáo phục vụ việc tháo dỡ các hạng mục của căn biệt thự
 
K. PHÚC