Thuỷ điện đắp đập tạm, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng

02:03, 25/03/2021

(LĐ online) - Đơn vị thi công thuỷ điện Đồng Nai 1 (sông Đạ Dâng, thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) đắp đập tạm, làm nước ngập nhiều diện tích hoa màu, và máy móc của người dân. 

(LĐ online) - Đơn vị thi công thuỷ điện Đồng Nai 1 (sông Đạ Dâng, thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) đắp đập tạm, làm nước ngập nhiều diện tích hoa màu, và máy móc của người dân. 
 
Ông Nguyễn Văn Cư chỉ vị trí nước dâng làm ngập cây trồng trên đất khi thuỷ điện đắp đê quây thi công công trình
Ông Nguyễn Văn Cư chỉ vị trí nước dâng làm ngập cây trồng trên đất khi thuỷ điện đắp đê quây thi công công trình
 
Theo thống kê ban đầu, có 18 hộ dân bị bị ảnh hưởng bởi nước dâng đột ngột, ngập nhiều diện tích xoài, cà phê và máy móc phục vụ tưới tiêu của bà con. Toàn bộ diện tích đất bị ngập nêu trên đều nằm trong diện giải phóng mặt bằng để tích nước lòng hồ thủy điện Đồng Nai 1 nhưng việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất và tài sản trên đất vẫn chưa tiến hành.
 
Dân không kịp trở tay
 
Theo bà Trần Thị Mão - Trưởng thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, ngày 4/3, Công ty CP Năng lượng Di Linh, chủ đầu tư Thuỷ điện Đồng Nai 1 thông báo do đắp đê quây thi công công trình nên mực nước sẽ dâng so với mực nước thời điểm đó là 8 m. 
 
“Công ty phát thông báo 23 giờ ngày 5/3 đắp đê quây để bà con di dời tài sản, máy bơm. Tới ngày 8/3 tôi mới nhận được thông báo nên bà con di chuyển máy bơm, tài sản không kịp”- bà Mão cho biết.
 
Ông Nguyễn Văn Cư (62 tuổi, ngụ Xóm 4, thôn Thống Nhất) là gia đình nằm trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng thi công thuỷ điện. Khi nước dâng cao đột ngột trong đêm, gần 2 sào xoài ngập ngang thân, 1 máy bơm nước còn để ven sông ngập hoàn toàn, hư hỏng.
 
“Đành rằng diện tích cây trên đất công ty đã có thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, cây trồng trên đất nhưng chúng tôi chưa nhận được tiền đền bù mà họ đắp đập nước dâng 3-4 lần khiến cây trồng ngập úng, máy móc hư hỏng là việc khó chấp nhận” - ông Cư chia sẻ. 
 
18 hộ dân Thôn Thống Nhất, ven sông Đạ Dâng trong buổi làm việc với đại diện Thuỷ điện Đồng Nai 1, các phòng, ban của UBND huyện Lâm Hà ngày 24/3
18 hộ dân Thôn Thống Nhất, ven sông Đạ Dâng trong buổi làm việc với đại diện Thuỷ điện Đồng Nai 1, các phòng, ban của UBND huyện Lâm Hà ngày 24/3
 
Còn theo một số hộ dân khác, đơn vị thi công công trình làm mất con đường đi lại của bà con trong lòng hồ thuỷ điện nhưng chưa làm con đường tránh khiến bà con không đồng thuận.
 
Sự việc có chiều hướng phức tạp hơn khi mấy ngày nay, các hộ dân dọc thôn Thống Nhất bị ảnh hưởng đã ngăn cản không cho công nhân thuộc Công ty CP Năng lượng Di Linh thi công công trình.
 
Yêu cầu tạm dừng thi công 
 
Trong buổi làm việc ngày 24/3 giữa đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà, UBND xã Đan Phượng, Công ty CP Năng lượng Di Linh để giải quyết kiến nghị của người dân, ông Ngô Minh Tri - Giám đốc quản lý Dự án Thuỷ điện Đồng Nai 1 thừa nhận việc đắp đê quây để xây dựng đầu mối công trình đã làm ngập máy móc, cây trồng của người dân. Tuy nhiên, theo ông Tri, thông báo đắp đê quây dẫn dòng đã được công ty gửi tới UBND các xã từ ngày 4/3.
 
“Trước thiệt hại của bà con, chúng tôi đồng ý hỗ trợ chi phí sửa chữa 18 máy bơm của 18 hộ dân từ ngày 25/3. Về phần các cây trồng khác bị ảnh hưởng bởi ngập nước do đã được kiểm đếm, đang đợi UBND tỉnh phê duyệt chi tiết chúng tôi sẽ đền bù đất, tài sản trên đất nên không có cơ sở để hỗ trợ. Riêng với tuyến đường thay thế, công ty đã thi công được 300 m nền đường và đang tiếp tục làm” - ông Tri thông tin.
 
Côn trình thi công Thuỷ điện Đồng Nai 1 bên phía Thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng
Côn trình thi công Thuỷ điện Đồng Nai 1 bên phía Thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng
 
Trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Nguyễn Minh An cho biết: “Các trình tự, thủ tục thu hồi đất, đền bù theo quy định không chậm nhưng phía công ty muốn tranh thủ mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, việc đắp đê quây gây ngập hoa màu, tài sản của người dân nên tôi đã yêu cầu phía Công ty tạm dừng thi công đối với phạm vi làm ảnh hưởng các hộ dân bên phía thôn Thống Nhất. Trường hợp công ty muốn đẩy nhanh tiến độ thi công để tránh mùa mưa thì phải có biên bản thoả thuận đồng ý với người dân, có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương”.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết thêm, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện đã làm việc với chủ đầu tư Thuỷ điện Đồng Nai 1 để cùng làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt giá đất cụ thể để hoàn thiện phương án bồi thường cho người dân.
 
Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 1 có công suất thiết kế 15 mWh được khởi công xây dựng từ đầu năm 2019. Công trình có tổng diện tích sử dụng đất hơn 80 ha. Công trình quan địa phận các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh. Tổng mức vốn đầu tư cho dự án là hơn 492 tỷ đồng. Theo tiến độ dự án ban đầu, tới quý I/2021, thi công hoàn thành các hạng mục đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy, kênh tự điều tiết, đập dâng, mua sắm thiết bị cơ khí... Từ quý II/2021 đến quý IV/2021, hoàn thiện đưa Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 1 vào vận hành.
 
CHÍNH THÀNH