Bảo Lộc: Tổ chức kỷ niệm 61 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam

02:08, 10/08/2022
(LĐ online) - Ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022). 
 
Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tại lễ kỷ niệm
 
Dự kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc; ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc; bà Hoàng Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Nan nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng; cùng các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo TP Bảo Lộc qua các thời kỳ và đông đảo các bộ, hội viên Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn thành phố.
 
Tại kỷ niệm, ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc đã chia sẻ về những nỗi đau, sự tàn khốc “thảm họa Da cam” mà người dân Việt Nam nói chung phải gánh chịu sau cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Hiện tại, trong cả nước đã có hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo do nhiễm chất độc da cam/dioxin. 
 
Bà Hoàng Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại kỷ niệm
Bà Hoàng Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại kỷ niệm
 
Chất độc da cam/dioxin gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ máy sinh lý của con người. Trong đó, chất độc da cam/dioxin tác động nguy hiểm gây đột biến gen và nhiễm sắc thể, từ đó gây nên các dị tật bẩm sinh, các tai biến sinh sản chồng chất nỗi đau cho nhiều thế hệ. Hiện tại, có hàng trăm nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP Bảo Lộc đang phải gánh chịu nỗi đau này.
 
Ông Nguyên Quốc Trung - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các các ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân trong và ngoài TP Bảo Lộc đã đồng hành với Hội trong nhiều năm qua để chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước xác định công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và sức khỏe con người là một vấn đề cấp bách, lâu dài; là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các nạn nhân chất độc da cam.
 
Lãnh đạo TP Bảo Lộc trao hỗ trợ kinh phí cho Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc
Lãnh đạo TP Bảo Lộc trao hỗ trợ kinh phí cho Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc
 
Đến hiện tại, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc đang có 397 hội viên. Trong những năm qua, Hội đã huy động nguồn lực toàn xã hội để chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn và gia định của họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Riêng trong 2 năm 2021 và 2022, Hội đã vận động được số tiềng gần 650 triệu đồng, hơn 500 phần quà và 4,4 tấn gạo để hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, Hội đã xây dựng được trung tâm xông hơi, giải độc để chăm sóc sức khỏe cho các hội viên, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam có hai, ba thế hệ cùng chịu chung di chứng nên cuộc sống gặp vô vàn khó khăn.
 
Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu và Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng Hoàng Thị Thu Hồng đã ghi nhận kết quả mà Thành hội Bảo Lộc đã đạt được để chăm sóc cho các nạn nhân và gia đình của họ. Với lòng yêu chuộng hòa bình, mỗi người dân Việt Nam luôn hướng tới một xã hội tốt đẹp không có chiến tranh. Đảng bộ, chính quyền, các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể TP Bảo Lộc luôn quan tâm để chăm sóc tốt cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng luôn đồng hành với địa phương để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống vật chất, lẫn tinh thần.
 
Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng và các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao hỗ trợ Hội Nan nhân chất độc Da cam/Dioxin thành phố tổng số tiền 168 triệu đồng. Đồng thời, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc cũng đã trao tặng 15 phần quà cho các hội viên tiêu biểu.
 
Bà Hoàng Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí hỗ trợ
Bà Hoàng Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí hỗ trợ

 

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc

 

Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng quà cho các hội viên tiêu biểu
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng quà cho các hội viên tiêu biểu

 KHÁNH PHÚC