Lịch trình của ca Covid-19 thứ 14 là phụ xe tải

10:07, 15/07/2021

(LĐ online) - Sáng 15/7, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Trường hợp bệnh nhân Covid-19 vừa được Lâm Đồng ghi nhận trong sáng nay là anh T.V.Đ (18 tuổi, ngụ tại xã Bình Thạnh, Đức Trọng). Anh Đ. đi theo phụ xe tải hàng hóa được 2 tuần nay.

(LĐ online) - Sáng 15/7, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Trường hợp bệnh nhân Covid-19 vừa được Lâm Đồng ghi nhận trong sáng nay là anh T.V.Đ (18 tuổi, ngụ tại xã Bình Thạnh, Đức Trọng). Anh Đ. đi theo phụ xe tải hàng hóa được 2 tuần nay.
 
Lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Đạ Huoai tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt đèo Chuối. Ảnh: Khánh Phúc
Lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Đạ Huoai tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt đèo Chuối. Ảnh: Khánh Phúc
 
Xe hàng anh Đ. làm phụ xe chạy 3 ngày 1 chuyến. Từ ngày 30/6 đến nay, vào khoảng 17 giờ 00 đến 17 giờ 30 hàng ngày, anh Đ. theo xe xuất phát từ Tân Hà, Lâm Hà. Khoảng 20 giờ tới 20 giờ 30, dừng để đổ nước xịt xe ở chân đèo Bảo Lộc tại quán Chinh Phương, có xuống tiếp xúc với chủ quán (bên tay trái hướng vào Sài Gòn, hai cụ già). Khoảng 24 giờ, bỏ hàng sau đó ngủ tại xe. Khoảng 2 giờ, lấy hàng ở đường Võ Văn Kiệt, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, nhà xe Tiên Phát, tiếp xúc với khoảng 5 đến 6 người bốc xếp tại đây (không nhớ tên). 
 
Lúc về khoảng 17 giờ 30, ghé cây xăng Thanh Sơn, đổ xăng và tắm rửa vệ sinh tại cây xăng. Khoảng 21 giờ, ghé quán cơm Tân Phú, Đồng Nai mua cơm mang lên xe ăn. Khoảng 21 giờ 30, đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Quốc lộ 20 (đèo Chuối, Đạ Huoai). Khoảng 1 giờ sáng, anh Đ. về kho hàng Tiến Phát tại Tân Hà, Lâm Hà và ở tại đó tới cuối tuần mới về nhà. 
 
Ngày 10/7, anh Đ. theo xe hàng qua chốt Đạ Huoai làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và kết quả âm tính. Ngày 14/7 anh Đ. theo xe hàng từ TP Hồ Chí Minh về qua chốt Đạ Huoai được xét nghiệm nhanh lúc 20 giờ 30 phút và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Trong quá trình di chuyển, anh Đ luôn luôn đeo khẩu trang.
 
Các ngành chức năng đã phối hợp truy vết ngay trong đêm đến 7 giờ sáng nay, kết quả bước đầu đã hiện đã truy vết 14 F1, 36 F2; tất cả đã thực hiện test nhanh đều âm tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR đối với các trường hợp tiếp xúc gần với phụ  xe này. 
 
Hiện, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo CDC tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phối hợp với các ngành chức năng thuộc các địa phương liên quan tiếp tục truy vết với những người tiếp xúc gần với trường hợp phụ xe hàng T.V.Đ, lấy mẫu để làm xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2.
 
AN NHIÊN