Tiếp tục những chuyến xe yêu thương

08:07, 15/07/2021

(LĐ online) - Ngày 15/7, Đại úy Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng (PC08) cho biết, chuyến xe yêu thương chở hàng hóa, nông sản hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh đã xuất phát, hưởng ứng lời kêu gọi cùng cả nước chung tay chống dịch.

(LĐ online) - Ngày 15/7, Đại úy Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng (PC08) cho biết, chuyến xe yêu thương chở hàng hóa, nông sản hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh đã xuất phát, hưởng ứng lời kêu gọi cùng cả nước chung tay chống dịch.
 
Các cơ sở Đoàn chung tay cùng cả nước chống dịch
Các cơ sở Đoàn chung tay cùng cả nước chống dịch
 
Chương trình có sự phối của Đội Cảnh sát giao thông Công an 2 huyện Đức Trọng, Lạc Dương và Công ty Xăng dầu Lâm Đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 60 triệu đồng, từ tinh thần tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ. 
 
Theo Đại úy Nguyễn Văn Tâm, món quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia với Nhân dân tại TP Hồ Chí Minh, nhất là trong các khu vực phải cách ly. Đồng thời, cũng giúp tiêu thụ hàng hóa của nông dân trên các địa bàn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chương trình cũng thể hiện tinh thần xung kích, yêu thương của tuổi trẻ các đơn vị.
 
Trước đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cùng với các tổ chức, đoàn thể cũng đã huy động hơn 300 tấn hàng hóa, nông sản hỗ trợ cho bà con vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.
 
Đoàn viên, thanh niên huyện Lạc Dương góp công thu hoạch nông sản do người dân ủng hộ cho chuyến xe
Đoàn viên, thanh niên huyện Lạc Dương góp công thu hoạch nông sản do người dân ủng hộ cho chuyến xe
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, hiện nay Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cùng với Báo Lao Động và Quỹ Những tấm lòng nhân ái và Huyện Đoàn Đức Trọng tiếp tục tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác. Chuyến xe đầu tiên sẽ xuất phát vào ngày mai 16/7 và duy trì đều đặn trong mỗi tuần. Đại diện Quỹ Những tấm lòng nhân ái dự kiến hỗ trợ chương trình 2 tỷ đồng. Đoàn thanh niên các cấp sẽ đảm nhận việc kiếm tìm nguồn rau giá rẻ, đồng hành cùng hoạt động tình nguyện và đóng góp công lao động trong thu hoạch, vận chuyển…  
 
Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen cam kết sẽ hỗ trợ 6.000 – 10.000 suất ăn cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong 30 ngày.
 
“Đến nay, đã có nhiều nhà xe chủ động liên hệ với Tỉnh Đoàn để đăng ký đồng hành cùng chương trình. Đây là điều rất đáng quý. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những tấm lòng vàng để cùng với các cấp bộ đoàn trong tỉnh tìm kiếm các nguồn nông sản với giá hỗ trợ, để vừa giúp nông dân tiêu thụ nông sản vừa hỗ trợ các khu vực giãn cách chia sẻ giúp nhau vượt lên khó khăn. Tuổi trẻ Lâm Đồng luôn sẵn sàng chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến đầy lùi dịch bệnh Covid-19” - chị Chúc Quỳnh cho biết thêm.
 
HỒNG THẮM