Di Linh thực hiện xây dựng toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

06:01, 25/01/2021

Đánh giá về vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh năm 2020, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo "Xây dựng toàn diện vùng đồng bào DTTS huyện Di Linh"- K'Broi cho rằng...

Đánh giá về vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Di Linh năm 2020, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo “Xây dựng toàn diện vùng đồng bào DTTS huyện Di Linh”- K’Broi cho rằng: Kinh tế, xã hội cơ bản ổn định; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư; đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được củng cố và phát huy…
 
Gia Bắc là vùng còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế cần tiếp tục chú trọng
Gia Bắc là vùng còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế cần tiếp tục chú trọng
 
Huyện Di Linh có diện tích tự nhiên gần 162.000 ha, dân số 164.719 người; trong đó, DTTS khoảng 64.131 người, chiếm 38,93%, gồm 18 dân tộc. Huyện có 17 xã, thị trấn có đồng bào DTTS. Theo ông K’Broi, năm 2020, những thành quả về kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững “đã đáp ứng cơ bản về điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, văn hóa truyền thống của các dân tộc được phát huy, hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định”. 
 
Kết quả nổi bật là công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Để trong dịp Tết Nguyên đán không có tình trạng hộ thiếu đói, các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng UBND xã, thị trấn rà soát thống kê các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó đã hỗ trợ trên 2,363 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và gạo đến với các đối tượng. Tết Tân Sửu 2021 đang đến gần, huyện Di Linh hiện đang triển khai chủ trương này trên địa bàn. Trong năm 2020, huyện Di Linh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tổng nguồn vốn đã thực hiện 7,088 tỷ đồng. Trong đó 4,576 tỷ đồng đã và đang triển khai để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nâng cấp giếng khoan…tại các xã Gia Bắc, Sơn Điền, Tam Bố, Đinh Trang Hòa, Tân Nghĩa, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Đinh Lạc và Liên Đầm. Phần vốn còn lại (2,512 tỷ đồng) giao cho 6 xã và 3 phòng, ban liên quan thực hiện các hạng mục như: đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng tại các thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, truyền thông giảm nghèo và tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo. Thực hiện Quyết định số 2085 ngày 31/10/2016 của Chính phủ, năm 2020, Di Linh đã chi 1,2 tỷ đồng mua máy phát cỏ cho 400 hộ nghèo của 11 xã: Gia Bắc 46 hộ, Sơn Điền 50 hộ, Tam Bố 10 hộ, Đinh Trang Thượng 20 hộ, Tân Nghĩa 35 hộ, Liên Đầm 20 hộ, Tân Châu 9 hộ, Tân Thượng 20 hộ, Tân Lâm 20 hộ, Bảo Thuận 70 hộ và Đinh Trang Hòa 100 hộ. Ông K’Broi cho biết, đã giải ngân số tiền 1,2 tỷ đồng và bàn giao đến từng hộ dân. Thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Di Linh có 81 vị. Tổng kinh phí đã thực hiện chế độ là 84,6 triệu đồng (bao gồm tổ chức gặp mặt và tặng quà dịp Tết Nguyên đán, thăm hỏi, hỗ trợ ốm đau...). Thực hiện trợ cấp xã hội theo Quyết định số 62/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Phòng Dân tộc của huyện đã chi trả trên 1,290 tỷ đồng cho 515 học sinh, sinh viên…
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả, trước hết Ban chỉ đạo phải đủ mạnh, có tâm, có năng lực mới làm tốt vai trò nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu đúng và kịp thời cho Thường vụ Huyện ủy và theo đó hoạt động đều tay. 
 
Đặc biệt là hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể nhất, hiệu quả nhất trong triển khai các chỉ đạo. Một trong những chỉ đạo xuyên suốt là Kết luận số 65 ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 14 ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030... 
 
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả, tuy nhiên Ban Chỉ đạo xây dựng toàn diện vùng đồng bào DTTS của huyện Di Linh nhìn nhận cần tiếp tục khắc phục những hạn chế và tồn tại ở một số mặt. Việc tuyên truyền, vận động bà con đóng góp ngày công lao động, tự lực tự cường, vươn lên trong lao động, sản xuất để nâng cao đời sống còn hạn chế. Việc kiểm tra thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chương trình, dự án đầu tư chưa thường xuyên nên một số chương trình, dự án hiệu quả chưa cao, chất lượng một số dự án đầu tư xây dựng chất lượng còn kém. Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị còn có những hạn chế, chưa phát huy cao nhất những tiềm năng vai trò của già làng, người có uy tín. Để phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS thực sự và hiệu quả ngày càng rõ rệt, trước hết, đội ngũ cán bộ, công/viên chức thực thi nhiệm vụ, trong đó vai trò và năng lực của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện có tính tiên phong. Đó là dành nhiều thời gian và tâm huyết, phát huy cao sức sáng tạo của mỗi thành viên trong hoạt động và thống nhất, đồng bộ, tạo được sức mạnh tổng hợp của một tập thể… Trưởng Ban Chỉ đạo K’Broi cho biết, nhiệm vụ năm 2021 của Ban đã đặt ra đối với mỗi thành viên là tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2011 của Chính phủ, Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc. Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư; chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật…
 
MINH ĐẠO