Làm tốt công tác tham mưu góp phần đưa nhà trường phát triển toàn diện

05:05, 25/05/2020

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác chính trị, tư tưởng, khoa giáo, tuyên truyền… 

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác chính trị, tư tưởng, khoa giáo, tuyên truyền… Qua đó, góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển toàn diện.
 
Năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 
Đồng chí Trần Thống - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt cho hay: Với đặc thù của trường, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ trường diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng ủy nhà trường chú trọng quan tâm. Trong đó, tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, thông báo và các nghị quyết chuyên đề; các nghị quyết tháng của Đảng ủy luôn cập nhật, lồng ghép các vấn đề về chính trị, tư tưởng và việc thực hiện nghị quyết các cấp.
 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo tham mưu Đảng ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên. Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhằm ôn lại và tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc cho toàn thể cán bộ, đảng viên và sinh viên. Hàng năm, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, các chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật... giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV. 
 
Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% đảng viên, 90% đoàn viên sinh viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho đảng viên, cán bộ, công chức; đăng ký nội dung cụ thể từng cá nhân phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và làm theo. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ở cấp trường, chi bộ và đoàn thể, trong đó chú trọng đến công tác khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã được kiểm điểm.
 
Năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy tổ chức và đoạt giải khuyến khích.
 
Nói về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt Lê Minh Chiến phấn khởi cho biết: Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng được nâng cao (tổng số cán bộ 451 người, trong đó: 18 PGS, 94 TS, 240 ThS, 99 đại học. Tỷ lệ tiến sĩ của trường đạt 30% trên tổng số giảng viên, cao hơn mức trung bình của cả nước (22%)); năm 2017, Đại học Đà Lạt được công nhận là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt nỗ lực quốc tế hóa và đạt chuẩn ACI, trở thành tạp chí thứ 4 ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn này; năm 2019, đạt 92% chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo chính quy; nằm trong Top 10 có công bố nghiên cứu khoa học; tháng 8/2019, trường là cơ sở giáo dục đại học thứ 5 trên toàn quốc được nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo Tiêu chuẩn 2.0 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; năm 2019, Công đoàn trường nhận Cờ phong trào thi đua xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn Thanh niên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…
 
VIỆT HÙNG