Di Linh: 1 người chết do tai nạn giao thông đường thủy

05:12, 08/12/2016

Lúc 16 giờ ngày 5/12/2016, trên đường đi hái cà phê về bằng xuồng qua suối Đarium (thôn Đồng Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) không may bị lật úp, 1 trong số 4 người trên xuồng bị tử vong. 

Lúc 16 giờ ngày 5/12/2016, trên đường đi hái cà phê về bằng xuồng qua suối Đarium (thôn Đồng Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) không may bị lật úp, 1 trong số 4 người trên xuồng bị tử vong. 
 
Nạn nhân bị đuối nước là chị Trần Thị Mến (27 tuổi) đi hái cà phê cho ông Nguyễn Văn Quyết. Thông thường, ông Quyết dùng xuồng (tự chế) đi lại và vận chuyển cà phê qua suối. Trong những ngày qua do mưa nhiều, nước suối dâng cao, khi gặp “sự cố” lật thuyền, ông Quyết (biết bơi) đã cứu được 2 người; còn chị Mến, không trở tay kịp. Sau đó không lâu, thi thể chị Mến được tìm thấy và trục vớt lên bờ. 
 
XL