Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2021 đã khởi động

08:03, 24/03/2021

(LĐ online) - Chiều 24/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp đóng góp vào dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2021 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.

(LĐ online) - Chiều 24/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp đóng góp vào dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2021 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.
 
Ông Đặng Trí Dũng chủ trì cuộc họp
Ông Đặng Trí Dũng chủ trì cuộc họp
 
Cuộc họp đã thảo luận, góp ý kiến vào các vấn đề như mục đích, yêu cầu của lễ hội; chủ đề, thời gian, không gian của lễ hội; công tác chỉnh trang đô thị; nội dung các chương trình Festival Hoa, cách thức tổ chức thực hiện để hoàn thiện trước khi ban hành kế hoạch chính thức.  Theo đó, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2021 là lễ hội văn hóa, du lịch quan trọng nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Đà Lạt và cả tỉnh Lâm Đồng. Festival được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc xuyên suốt trong năm 2021 góp phần đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa “Đà Lạt, Lâm Đồng – Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua dó, quảng bá hình ảnh du lịch, mảnh đất con người Đà Lạt – Lâm Đồng, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với các nông sản đặc thù, du lịch canh nông; đồng thời tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị của hoa và nghề trồng hoa, quảng bá nghề sản xuất trà, tơ lụa của Bảo Lộc, tạo cơ hội cho người trồng, sản xuất, kinh doanh rau, hoa, trà, tơ lụa giao lưu, phát triển ngành nghề. 
 
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX được đổi mới, các chương trình hoạt động dàn trải trong năm, nhất là thời gian từ tháng 10 – 12, nhưng 10 chương trình chính đặc sắc sẽ tập trung vào 1 tuần cuối tháng 12 năm 2021; chương trình khai mạc, bế mạc sẽ được thay bằng những đêm hội nghệ thuật, biểu diễn ca nhạc.  Nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề như: thời gian tổ chức Festival Hoa vào cuối năm không nên kéo dài quá một tuần vì hoa tươi trưng bày không để được lâu; nên có một chương trình hoạt động dành cho 5 làng nghề truyền thống trồng hoa, để họ giới thiệu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tự hào nghề trồng hoa; cần tổ chức hội thảo về chiến lược phát triển nghề trồng hoa Đà Lạt lâu dài, bài bản, làm cơ sở để khẳng định vị thế của hoa Đà Lạt; cần làm mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình tránh nhàm chán, sơ sài, nghèo nàn; cần chủ động ngay việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng... 
 
Nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Hoa
Nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Hoa
 
Ông Đặng Trí Dũng đã kết luận thống nhất số lượng 10 chương trình chính, nâng cao chất lượng chương trình, tăng nội dung về hoa, làm nổi bật lên chủ đề hoa, tăng tính chủ động của các sở, ngành để làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức. Thành phố Đà Lạt chủ động chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng ngay từ đầu năm, phải đảm bảo chất lượng công trình, coi việc chỉnh trang đô thị là việc làm thường xuyên, đầu tư phải lâu dài, bền vững, không chỉ để phục vụ lễ hội mà phục vụ cho các năm tiếp theo. Vận động xã hội hóa, thực hiện chiếu sáng đô thị bằng các tuyến đường nghệ thuật.  Việc triển khai Festival Hoa kỳ này sớm hơn so với các kỳ trước 3 tháng, sẽ tạo điều kiện cho các sở, ngành chủ động về thời gian chuẩn bị, quảng bá sâu rộng hoạt động lễ hội đến bạn bè trong nước và quốc tế.  Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc tham gia, phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các chương trình làm nên một Festival Hoa Đà Lạt thành công. 
 
QUỲNH UYỂN