Tập trung điều tra các vụ phá rừng, san ủi đất rừng tại Lạc Dương

06:01, 21/01/2021

Việc ken cây, phát luỗng rừng, san ủi đất, tự ý mở đường qua đất lâm nghiệp là những hành vi trái luật diễn ra trong thời gian dài tại địa bàn thị trấn Lạc Dương nhưng chủ rừng không có biện pháp ngăn chặn… 

Việc ken cây, phát luỗng rừng, san ủi đất, tự ý mở đường qua đất lâm nghiệp là những hành vi trái luật diễn ra trong thời gian dài tại địa bàn thị trấn Lạc Dương nhưng chủ rừng không có biện pháp ngăn chặn… 
 
Nhiều cây thông đã bị cưa hạ, gãy đổ do mở đường trái phép vào rừng mai anh đào
Nhiều cây thông đã bị cưa hạ, gãy đổ do mở đường trái phép vào rừng mai anh đào
 
Vụ việc xảy ra tại khu vực Tiểu khu 112B, 113B, lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý, thuộc địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), khiến nhiều diện tích rừng, đất rừng thuộc diện quy hoạch rừng phòng hộ bị tàn phá, chiếm dụng trái luật. Lâm sản bị thiệt hại do các vụ phá rừng là rất lớn, đối tượng có thời gian cưa cây, cắt khúc lâm sản để phi tang; đưa phương tiện cơ giới vào để phá rừng, san ủi đất rừng, nhưng Trạm Kiểm lâm xã Lát (thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà) không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm. 
 
Theo số liệu từ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, nhiều diện tích rừng, đất rừng tại khu vực trên đã bị các đối tượng tàn phá, lấn chiếm, san ủi, chiếm dụng trái phép. Qua kiểm tra hiện trường (ngày 10/12/2020), tại khu vực Tiểu khu 113B, lực lượng chức năng phát hiện có tới 5 vị trí rừng bị tác động, tàn phá, san ủi với tổng diện tích trên 10.700 m 2 (6.446 m 2 đất quy hoạch lâm nghiệp, rừng phòng hộ; 4.298 m 2 đất quy hoạch ngoài 3 loại rừng); khối lượng lâm sản bị thiệt hại hơn 55 m3 gỗ thông 3 lá. 
 
Nhà không phép trên đất rừng tại Tiểu khu 113B
Nhà không phép trên đất rừng tại Tiểu khu 113B
 
Nổi cộm, tại vị trí lô b1, Khoảnh 11, Tiểu khu 113B, được Trạm Kiểm lâm xã Lát thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà lập biên bản vụ phá rừng vắng chủ ngày 5/11/2020. Theo đó, diện tích vi phạm trên 800 m 2, thuộc diện đất rừng phòng hộ, tại đây các đối tượng đã cưa hạ 5 cây thông 3 lá với đường kính gốc từ 30 - 50 cm, khối lượng lâm sản bị thiệt hại 2,445 m 3. Cũng tại khu vực này, ngày 11/11/2020, Trạm Kiểm lâm xã Lát tiếp tục lập biên bản vắng chủ vụ phá rừng trên diện tích hơn 2.300 m 2. Hiện trường còn để lại 8 cây thông ba lá đường kính gốc từ 33 - 69 cm đã bị cưa hạ trái phép, khối lượng lâm sản bị thiệt hại hơn 11,7 m 3. Ngoài ra, tại đây còn có 52 cây thông 3 lá tái sinh cũng chung số phận, đã bị các đối tượng chặt hạ ngang thân.
 
Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện tại khu vực lô b, Khoảnh 8, Tiểu khu 113B với hơn 1.180 m 2 rừng, đất rừng đã bị tác động, tàn phá. Theo ghi nhận hiện trường, có 49 cây thông 3 lá đường kính gốc từ 18 - 45 cm đã bị cưa hạ, cắt thành từng khúc (với số lượng 260 lóng gỗ, khối lượng hơn 11 m3). Cũng tại khu vực này, cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận hơn 5.700 m 2 đất rừng phòng hộ và đất quy hoạch ngoài 3 loại rừng bị san ủi trái pháp luật…
 
Nằm cách đó không xa, tại khu vực tiếp giáp với Tiểu khu 112B, nằm ở sườn Đông, dưới chân Di tích thắng cảnh quốc gia núi Lang Biang, lâm phần thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi bà quản lý, tình trạng rừng thông cổ thụ bị các đối tượng ken gốc; cây rừng bị phát luỗng để chiếm dụng đất, bị san ủi và vô tư mở đường “gọt chân” Di tích quốc gia diễn ra trong thời gian dài, khi cơ quan chức năng phát hiện thì sự việc đã rồi. 
 
Thông cổ thụ thuộc rừng tự nhiên bị ken gốc chết đứng dưới chân núi Lang Biang, đây là gỗ tang vật của vụ án phá rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 112B, được cơ quan chức năng tận thu, quản lý chờ xử lý.
Thông cổ thụ thuộc rừng tự nhiên bị ken gốc chết đứng dưới chân núi Lang Biang, đây là gỗ tang vật của vụ án phá rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 112B, được cơ quan chức năng tận thu, quản lý chờ xử lý.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều diện tích rừng tại khu vực này đã bị tàn phá, đất rừng bị chiếm dụng, san ủi, buôn bán trái phép với giá trên trời chỉ với hình thức viết giấy tay. Số liệu rà soát mới nhất của lực lượng chức năng huyện Lạc Dương cho thấy có hơn 6,5 ha rừng, đất rừng phòng hộ ở 14 vị trí của Tiểu khu 113B, đã bị tác động, lấn chiếm. Trong đó, diện tích đất đã trồng cà phê là 4,01 ha, phát dọn thực bì 2,58 ha. Còn tại Tiểu khu 112B, có hơn 3.200 m2 diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đã bị tàn phá, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 18 m3 gỗ thông. Trên thực tế, con số đất rừng bị san ủi, bị phá, phát luỗng chiếm dụng còn lớn hơn nhiều so với diện tích mà cơ quan chức năng của huyện Lạc Dương đã rà soát. Chỉ riêng con đường đất rộng từ 3 - 4 m vắt ngang qua núi, dẫn vào rừng mai anh đào do các “đại gia” bất động sản tự ý cho san ủi, mở rộng đường “gọt chân” Di tích quốc gia để thâu tóm đất đai ở khu vực này cũng đã chiếm dụng nhiều diện tích đất rừng phòng hộ, nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương đề cập, xử lý (?).
 
Trước thực trạng rừng bị phá, bị lấn chiếm trái pháp luật, để quản lý tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, san ủi đất trái pháp luật tại các khu vực trên, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã có báo cáo, kiến nghị UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, UBND thị trấn Lạc Dương phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên lâm phần quản lý; lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Liên quan vụ việc, ngày 6/1/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý các vụ phá rừng, san ủi đất rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Lạc Dương. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, điều tra, xác định đối tượng vi phạm để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.
 

Thực hiện chỉ đạo số 19/UBND-VP, ngày 6/1/2021 của UBND huyện Lạc Dương, lực lượng chức năng của huyện do Đội Thường trực thực hiện Chỉ thị 12 chủ trì, gồm: Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, UBND thị trấn Lạc Dương phối hợp với Đội Tuần tra lưu động, Trạm Kiểm lâm xã Lát thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã tổ chức giải tỏa trên 830 m hàng rào trụ gỗ, dây kẽm gai bao chiếm đất rừng phòng hộ trái pháp luật tại Tiểu khu 113B.

Trước đó, đích thân đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lạc Dương chỉ đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm, củng cố hồ sơ để kịp thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm, phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đặc biệt là vụ phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 132 xã Đạ Sar và vụ san ủi đất trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 113B thị trấn Lạc Dương. 

Ngày 30/12/2020, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện khẩn trương xử lý vi phạm tại Tiểu khu 113B, lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Theo đó, UBND huyện Lạc Dương đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vườn chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND thị trấn Lạc Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh truy tìm đối tượng vi phạm để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định… 
 
UBND huyện Lạc Dương cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp, hỗ trợ huyện trong việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là trên lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý.
 
Tiếp đó, ngày 8/1/2021, UBND huyện Lạc Dương tiếp tục ban hành văn bản đôn đốc Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn Lạc Dương tiếp tục tập trung xử lý vi phạm tại khu vực Tiểu khu 113B, thị trấn Lạc Dương. Và yêu cầu Hạt Kiểm lâm, UBND thị trấn Lạc Dương, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng liên quan khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan do để xảy ra các vụ vi phạm phá rừng, san ủi, lấn chiếm đất tại Tiểu khu 113B, báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện.
 
THỤY TRANG