Công ty ĐHĐ tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PV 08:26, 28/03/2024

(LĐ online) - Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Giải bóng đá nam giao lưu giữa các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong khối công nhân - lực lượng vũ trang tại TP Bảo Lộc. 

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu
Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu

Tham gia giải đấu có 6 đội bóng đến từ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, Chi đoàn Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Bảo Lộc, Chi đoàn Công ty CP công trình Đô thị TP Bảo Lộc, Đoàn xã Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Đoàn cơ sở Ngân hàng Vietinbank Bảo Lộc.

Giải đấu nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa các đoàn viên trong khối công nhân - lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn khu vực, tạo sân chơi lành mạnh, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên, sẵn sàng trong công tác.

Sau vòng đấu loại, đội bóng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc giành quyền vào chơi trận chung kết; đội bóng Chi đoàn Văn phòng Đăng ký Đất đai và Đoàn xã Đa Mi tranh hạng ba.

Đúng với tính chất căng thẳng kịch tính của một trận chung kết, hai đội bóng Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc đã có màn tranh tài vô cùng ấn tượng. Hai đội hòa nhau với tỉ số 1 - 1 sau hai hiệp thi đấu chính thức nên phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. 

Kết quả, Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã giành thắng lợi 5 - 4 để đăng quang ngôi vô địch. 
Trước đó, ở trận tranh hạng ba, Chi đoàn Văn phòng Đăng ký Đất đai đã thắng đội bóng của Đoàn xã Đa Mi với tỉ số 5 - 3 trong loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau với tỉ số 3 - 3 ở 2 hiệp thi đấu chính thức.

Giải đấu chính thức khép lại với giải nhất thuộc về Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc hạng nhì; Chi đoàn Văn phòng Đăng ký Đất đai và Đoàn xã Đa Mi đồng hạng ba; Chi đoàn Công ty CP công trình Đô thị TP Bảo Lộc và Đoàn cơ sở Ngân hàng Vietinbank Bảo Lộc được giải khuyến khích.