.

Tiếp bước truyền thống, vững tin lên đường

08:02, 16/02/2022
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao vòng nguyệt quế cho các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao vòng nguyệt quế cho các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Báu


 

 
Thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ được phân bổ về Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) 160 thanh niên, Lữ đoàn Công binh 293 - Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng) 50 thanh niên; các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gồm: Sư đoàn Bộ binh 05 và Sư đoàn Bộ binh 302 mỗi đơn vị 410 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin 23 gồm 50 thanh niên và có 70 thanh niên phân bổ về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.
 
Báo Lâm Đồng điện tử cập nhật không khí về lễ giao nhận quân tại các huyện, thành trong tỉnh.
 
 
* Tại TP Đà Lạt, hòa với không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân cả nước, TP Đà Lạt đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 với đông đảo người dân đến vẫy chào 173 thanh niên của thành phố lên đường nhập ngũ.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đánh trống giao quân
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đánh trống giao quân
 
Đến dự buổi lễ giao nhận quân có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Đà Lạt…
 
Trong tổng số 1.150 thanh niên lên đường nhập ngũ trong toàn tỉnh đợt này theo chỉ tiêu năm 2022, TP Đà Lạt có 173 thanh niên được lựa chọn trong tổng số 3.679 thanh niên trong thành phố.
 
Theo UBND TP Đà Lạt, công tác tuyển quân năm 2022 đã được sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự, công an và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trong thành phố, đạt chất lượng và chỉ tiêu được giao. 
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho các thanh niên
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và quà cho các thanh niên
 
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã biểu dương sự nỗ lực của các cấp trong thành phố đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022; ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của những thanh niên và gia đình có mặt tại buổi lễ giao nhận quân năm nay.
 
Chủ tịch UBND thành phố trong dịp này cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và toàn dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục động viên chăm lo giúp đỡ kịp thời một cách thiết thực các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ. Đồng thời, thành phố cũng cam kết sẽ làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.
 
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San dịp này cũng chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ vui, mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thanh niên Nguyễn Văn Trung, đại diện cho 173 thanh niên Đà Lạt nhập ngũ trong đợt này phát biểu ý kiến tại buổi lễ
Thanh niên Nguyễn Văn Trung, đại diện cho 173 thanh niên Đà Lạt nhập ngũ trong đợt này phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Các thanh niên lên đường nhập ngũ làm lễ chào cờ
Các thanh niên lên đường nhập ngũ làm lễ chào cờ
 
 
 
 
* Tại TP Bảo Lộc, cùng với khí thế ngày hội tòng quân chung của cả nước, TP Bảo Lộc đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. 
 
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh trống khai hội
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh trống khai hội
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ giao nhận quân được địa phương tổ chức nhanh gọn đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhưng không kém phần trang trọng và khí thế. Các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc và Đại tá Trương Thanh Hải – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đến dự lễ giao nhận quân và tặng quà động viên các tân binh.
 
Đợt này, TP Bảo Lộc có 105 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, có 1 tân binh là đảng viên, 6 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 8 tân binh người đồng bào dân tộc thiểu số và 54 tân binh là người có đạo. Các tân binh lên đường nhập ngũ được giao về 2 đơn vị, gồm: Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 đóng tại huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) với 100 tân binh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (5 tân binh).
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thắp lửa truyền thống tại ngày hội
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thắp lửa truyền thống tại ngày hội
 
Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu mong muốn các tân binh lên đường nhập ngũ dịp này cần phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng để ra sức rèn đức, luyện tài hoàn thành tốt nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng yêu cầu chính quyền, các ngành chức năng, đoàn thể các cấp quan tâm, giúp đỡ các gia đình tân binh để xây dựng hậu phương vững chắc cho con em họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đánh trống và thắp lửa truyền thống khai hội; đồng thời, trao tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng trao hoa và quà động viện các tân binh
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng trao hoa và quà động viện các tân binh

 

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc trao hoa và quà động viện các tân binh
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc trao hoa và quà động viện các tân binh

 

Đại tá Trương Thanh Hải – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng hoa động viên các tân binh
Đại tá Trương Thanh Hải – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng hoa động viên các tân binh

 

Các tân binh vẫy chào người thân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Các tân binh vẫy chào người thân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 
 
* Tại huyện Đạ Tẻh, lễ giao nhận quân có sự tham dự của Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự lễ giao quân
Các đại biểu tham dự lễ giao quân
 
Năm 2022, huyện Đạ Tẻh có 76 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thuộc 2 lực lượng quân đội và công an. Riêng lực lượng quân đội, đợt này có 60 tân binh; trong đó, 5 tân binh được giao về Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và 55 tân binh giao về Học viện Lục quân. Trong số các tân binh có 1 đảng viên, 1 trình độ đại học, 2 trình độ cao đẳng và 1 trung cấp; 22 thanh niên ưu tú là con em người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 
 
Tiêu chuẩn tuyển chọn gọi công dân và phương pháp tiến hành tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đạ Tẻh thực hiện theo Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, huyện Đạ Tẻh có 8 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Phát biểu tại buổi lễ giao quân, đồng chí Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí đại biểu, chỉ huy các đơn vị nhận quân, gia đình và các thanh niên lên đường nhập ngũ. 
 
Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh chia sẻ: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của toàn dân, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của mỗi thanh niên, của mỗi gia đình. Phát huy truyền thống của cha ông và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, mỗi năm, hàng ngàn thanh niên của tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có các thanh niên huyện Đạ Tẻh đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân đội. 
 
Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức đốt đuốc trước giờ thanh niên lên đường
Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức đốt đuốc trước giờ thanh niên lên đường
 
Để phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh tin tưởng rằng các tân binh sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; qua đó đem hết sức mình, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của quân đội, công an; đồng thời, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Dịp này, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
 
Thay mặt các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022, thanh niên Lã Vương Chính chia sẻ: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng chúng tôi luôn ý thức được rằng để có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, các thế hệ cha anh đi trước đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để giành lấy nền độc lập tự do cho dân tộc. Những tấm gương sáng ngời của các thế hệ cha anh đi trước mãi mãi là niềm tự hào, chính vì lẽ đó, thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay phải tiếp tục lên đường cầm chắc tay súng bảo vệ quê hương đất nước.
 
Năm nay, công tác giao nhận quân được triển khai nhanh, gọn. Theo đó, các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho tân binh được huyện Đạ Tẻh và các đơn vị nhận quân đặc biệt chú trọng như tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp RT-PCR cho các tân binh, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, dịch tễ, phát khẩu trang y tế cho tân binh lên đường làm nhiệm vụ; phát khẩu trang y tế cho người dân đến đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ; quán triệt hạn chế người dân tiếp xúc với tân binh trong lúc giao, nhận quân...
 
Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt đánh trống trước giờ thanh niên lên đường
Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt đánh trống trước giờ thanh niên lên đường

 
Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao vòng nguyệt quế, dặn dò các tân binh trước lúc lên đường
Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao vòng nguyệt quế, dặn dò các tân binh trước lúc lên đường

 
Đo thân nhiệt cho các tân binh trước khi về đơn vị
Đo thân nhiệt cho các tân binh trước khi về đơn vị
 
 
* Tại huyện Đơn Dương, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thượng tá Cao Xuân Dưỡng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đến dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
Tân binh Lê Xuân Thắng đại diện 112 thanh niên Đơn Dương lên đường nhập ngũ phát biểu cảm nghĩ
Tân binh Lê Xuân Thắng đại diện 112 thanh niên Đơn Dương lên đường nhập ngũ phát biểu cảm nghĩ
 
Đợt giao nhận quân năm nay, huyện Đơn Dương có 112 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 100 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Có 1 thanh niên là đảng viên. Thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 39%.
 
Tiêu chuẩn và phương pháp tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đơn Dương thực hiện theo Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Chất lượng thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ đợt này tương đối đồng đều về trình độ và sức khỏe.
 
Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Đơn Dương đã gửi lời chúc mừng, động viên và bày tỏ tin tưởng, những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ đợt này sẽ ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành về mọi mặt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Đơn Dương tặng hoa, động viên cho các tân binh trước lúc lên đường
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Đơn Dương tặng hoa, động viên cho các tân binh trước lúc lên đường
 
Tại buổi lễ, đại diện cho 112 tân binh, thanh niên Lê Xuân Thắng đã chia sẻ cảm nghĩ, niềm vui mừng và tự hào khi được lên đường nhập ngũ; đồng thời, bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
 
Trước tình hình dịch bệnh, lễ giao nhận quân huyện Đơn Dương được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, an toàn và ý nghĩa. Các đại biểu tham dự, tân binh, gia đình và người thân đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước và trong lễ giao nhận quân.
 
Ngay sau lễ giao nhận quân, 112 tân binh huyện Đơn Dương đã lên đường về các đơn vị nhận quân gồm: Sư Đoàn Bộ binh 5 – Quân khu 7 (90 tân binh); Trung Đoàn 994 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (10 tân binh); 12 thanh niên làm nghĩa vụ công an được giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng.
 
112 tân binh huyện Đơn Dương sẵn sàng lên đường nhập ngũ
112 tân binh huyện Đơn Dương sẵn sàng lên đường nhập ngũ

 

Người thân đến tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ
Người thân đến tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ

 

* Tại huyện Lâm Hà, lễ giao nhận quân có sự tham dự của các đồng chí: Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Vy Thanh Minh – Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà.
 
Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân tại Lâm Hà
Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân tại Lâm Hà
 
Năm 2022, huyện Lâm Hà có 157 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 130 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ công an nhân dân. 130 thanh niên Lâm Hà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này có tuổi đời từ 19 – 25 tuổi, tất cả đều là nam; trong đó, có 2 đảng viên và 46 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số; có 1 người có trình độ đại học, 4 người có trình độ cao đẳng, 2 người có trình độ trung cấp. 
 
Sau lễ giao nhận quân, 125 tân binh Lâm Hà lên đường nhập ngũ nhận nhiệm vụ, huấn luyện tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 đóng tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và 5 tân binh về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. 27 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân đợt này sẽ về nhận nhiệm vụ, huấn luyện tại Công an tỉnh Lâm Đồng và đơn vị K02 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. 
 
Năm nay, huyện Lâm Hà đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, cũng như chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu giao nhận quân của Lâm Hà năm nay đạt 100%.
 
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh trống mở hội giao quân tại Lâm Hà
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh trống mở hội giao quân tại Lâm Hà

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa và quà động viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa và quà động viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ

 

27 thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ công an nhân dân
27 thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ công an nhân dân

 

* Tại huyện Di Linh, đồng chí Nguyễn Văn Yên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng; Thượng tá Phụng Mạnh Hùng – Chủ nhiệm hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cấp ủy chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã đến dự, động viên các gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ để các tân binh yên tâm, phấn khởi, hăng hái lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Văn Yên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
 
Năm nay, huyện Di Linh có 155 công dân chính thức được gọi tuyển chọn lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó, có 135 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 135 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự có tuổi đời từ 18 – 27 tuổi và có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện; 90 thanh niên là người dân tộc thiểu số; 100% tân binh đều có sức khỏe đảm bảo. Về trình độ học vấn, 1% tân binh có trình độ đại học, 1% tân binh có trình độ cao đẳng, trung cấp 1%, có 35,46% tân binh có tốt nghiệp trung học phổ thông và còn lại là trình độ học vấn từ lớp 8 – 12.  Về trình độ chính trị, có 3 tân binh là đảng viên đạt tỷ lệ 2,1%. 
 
Theo Hội Đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, cũng như mọi năm, các thanh niên được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay đều đảm bảo về trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
 
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Di Linh đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đợt này luôn vui vẻ, mạnh khỏe, ra sức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
 
Ngay sau lễ giao nhận quân, 135 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đã được bàn giao cho các đơn vị nhận quân, gồm: Sư Đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) là 105 tân binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 5 tân binh và Lữ Đoàn Công binh 293 (Bộ Tư lệnh Công binh) là 25 tân binh và có 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân về đơn vị Công an tỉnh Lâm Đồng và đơn vị K02. 
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn -  Bí thư Huyện ủy Di Linh động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh động viên tân binh lên đường nhập ngũ

 

* Tại huyện Đam Rông, đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

 
Đồng chí Trương Hữu Đồng – Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống mở hội giao quân
Đồng chí Trương Hữu Đồng – Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống mở hội giao quân
 
Năm 2022, huyện Đam Rông được giao chỉ tiêu 69 thanh niên lên đường nhập ngũ (60 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an) về thực hiện nhiệm vụ tại Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Lâm Đồng.
 
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã khám tuyển và lựa chọn đủ 100% thanh niên theo chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 1 đảng viên chính thức. 55/60 thanh niên nhập ngũ đợt này là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, chiếm 91,6%. Với đặc thù là địa bàn có khoảng 65% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Đam Rông luôn là địa phương có lượng thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số nhập ngũ cao trong toàn tỉnh. Ngoài chỉ tiêu được giao cao hơn năm trước, chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này cũng cao hơn về nhiều mặt. Trên 80% thanh niên nhập ngũ có tư cách đạo đức tốt, sức khoẻ đạt loại 1, loại 2.
 
Đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tiễn các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ
Đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tiễn các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ
 
Phát biểu tại lễ giao nhận quân,  đồng chí Trương Hữu Đồng – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đam Rông khẳng định: Cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện mong muốn và tin tưởng rằng những thanh niên ưu tú lên đường hôm nay sẽ nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với quê hương, đất nước. Quân đội sẽ là trường học lớn để các thanh niên nhập ngũ được rèn luyện, trưởng thành và trở thành người quân nhân cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà các đồng chí dành cho quê hương, gia đình. Chính quyền địa phương sẽ làm tốt công tác hậu phương quân đội để các thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.
 
Đại diện 69 thanh niên nhập ngũ đợt này, thanh niên, đảng viên K’Sam chia sẻ: Được lên đường nhập ngũ đợt này là niềm tự hào của bản thân và gia đình. Trong thời gian tới, trong môi trường quân ngũ sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, quê hương và quân đội. 
 
Lễ giao và nhận quân tại Đam Rông được tổ chức chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện uỷ tặng quà cho đảng viên nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện uỷ tặng quà cho đảng viên nhập ngũ

 
Thanh niên bước lên cầu vinh quang chuẩn bị nhập ngũ
Thanh niên bước lên cầu vinh quang chuẩn bị nhập ngũ

 

Đoàn xe đưa thanh niên về đơn vị huấn luyện
Đoàn xe đưa thanh niên về đơn vị huấn luyện

 

* Tại huyện Lạc Dương, cùng với các địa phương trong tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 trong không khí trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ
 
Đến dự có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Lạc Dương cùng các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ đợt này.  
 
Thông qua công tác đăng ký khám tuyển công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lạc Dương đã lựa chọn được 62 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, tình nguyện lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và công an năm 2022. Trong 62 công dân nhập ngũ đợt này, có 55 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 7 công dân tham gia nghĩa vụ công an; trong đó, có 2 đảng viên. Những tân binh này được giao về các đơn vị: Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 gồm 50 công dân; Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 5 công dân; Công an tỉnh 7 công dân. 
 
Động viên các công dân lên đường nhập ngũ, đồng chí Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống của quân đội anh hùng, hàng năm cứ vào những ngày đầu xuân, thanh niên cả nước lại nô nức lên đường tòng quân, thanh niên huyện Lạc Dương cũng vậy. 62 thanh niên của huyện nhập ngũ đợt này đều an tâm tư tưởng, thấy rõ trách nhiệm, vinh dự, tự hào được trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Các tân binh phải thật sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chỉ huy đơn vị, phát huy truyền thống của gia đình, địa phương và đơn vị, ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình có con em tại ngũ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các gia đình ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất để các tân binh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và quân đội giao cho. 
 
Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương đánh hồi trống khai mạc lễ giao nhận quân năm 2022
Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương đánh hồi trống khai mạc lễ giao nhận quân năm 2022
 
Thay mặt các công dân lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Kon Sa Rô Đa Mick – 1 trong 2 đảng viên trẻ hứa sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tự giác học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Lạc Dương đã tặng hoa, quà; đồng thời, động viên các tân binh phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc với sự hăng hái, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng danh Bộ đội cụ Hồ. 
 
Trước ngày lên đường nhập ngũ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức gặp mặt thân nhân gia đình và công dân nhập ngũ năm 2022. Mỗi công dân nhập ngũ được tặng một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cùng với phần quà, tiền mặt trị giá hơn 4 triệu đồng để động viên tinh thần các công dân yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. 
 
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa cho các tân binh
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa cho các tân binh
 
Đồng chí Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lạc Dương tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Đồng chí Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lạc Dương tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Tân binh vẫy tay chào tạm biệt người thân để lên đường làm nhiệm vụ
Tân binh vẫy tay chào tạm biệt người thân để lên đường làm nhiệm vụ
Các thanh niên ưu tú huyện Lạc Dương hăng hái lên đường nhập ngũ
Các thanh niên ưu tú huyện Lạc Dương hăng hái lên đường nhập ngũ

 
* Tại huyện Đạ Huoai, lễ giao nhận quân với khí thế long trọng, đúng theo nghi lễ của Bộ Quốc phòng và đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các sở, ban ngành liên quan cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và thân nhân, gia đình, người dân trên địa bàn đến tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ. 
 
Đồng chí K’ Mák động viên và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí K’ Mák động viên và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ
 
Năm 2022, huyện Đạ Huoai được giao chỉ tiêu 60 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Do làm tốt công tác chuẩn bị nguồn và công tác tuyên truyền nên huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đây đều là những thanh niên ưu tú của địa phương, đảm bảo tốt về các tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị. 60 thanh niên thực hiện Nghĩa vụ Quân sự tại Trung đoàn Bộ binh 5 (Sư Đoàn Bộ binh 5 – Quân Khu 7).
 
Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Lưu Tiến Chinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện nhấn mạnh: Tiếp bước truyền thống anh hùng của quê hương, nhiều năm qua, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ huyện Đạ Huoai nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân đội. Nhiều thanh niên trở thành sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Nhiều người được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội, xuất ngũ trở về tham gia công tác trở thành những cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
 
Phấn khởi, xúc động, tân binh Nguyễn Văn Hóa chia sẻ: Mong ước của em sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân và viết tiếp truyền thống của gia đình, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Em hứa sẽ chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức công tác, học tập; khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.
 
Thân nhân, gia đình và người dân địa phương tiễn đưa con em lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Thân nhân, gia đình và người dân địa phương tiễn đưa con em lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
 
 
* Tại huyện Cát Tiên, hòa trong không khí của ngày hội tòng quân của toàn tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cát Tiên đã tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, trang nghiêm và đảm bảo an toàn.
 
Tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ
Tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ
 
Dự lễ có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành và huyện Cát Tiên đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
Theo chỉ tiêu giao quân năm 2022, huyện Cát Tiên có 75 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, có 63 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
 
Thực hiện công tác tuyển quân năm 2022, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Tiên đã quán triệt, tuyên truyền nâng cao ý thức của công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
Những ngày qua, các cấp, các ngành trong huyện đã quản lý chặt chẽ các thanh niên; tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2. Qua đó đảm bảo tốt nhất sức khỏe của các thanh niên khi giao cho đơn vị nhận quân. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, nắm bắt tình hình, nguyện vọng các thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
Chụp hình lưu niệm, chia tay người thân trước lúc lên đường
Chụp hình lưu niệm, chia tay người thân trước lúc lên đường
 
Trước ngày nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, động viên các tân binh như: Tổ chức giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ góp phần động viên các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.
 
Phát biểu và tặng hoa chúc mừng tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh và huyện mong muốn các tân binh trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải khắc phục khó khăn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có ý chí phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đơn vị giao.
 
Phát biểu đại diện cho 75 thanh niên huyện Cát Tiên lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Đình Đức Linh chia sẻ: Ngay từ khi còn đi học và trải qua thực tế trong đại dịch Covid-19, em cảm nhận rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn gần gũi, gắn bó, hết lòng giúp đỡ Nhân dân, sẵn sàng hiến thân bảo vệ Tổ quốc. Em xem đó là hình mẫu lý tưởng để phấn đấu noi theo, nên em mong muốn được nhập ngũ, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Em rất vui trong những ngày qua rất nhiều cô chú đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà, đây chính là động lực để em an tâm, cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức buổi lễ giao nhận quân nhanh gọn và làm tốt công tác phòng dịch.
 
Buổi lễ giao nhận quân được thực hiện nghiêm theo phương châm “chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện”; đồng thời, hạn chế thành phần, rút ngắn thời gian. Đến 8 giờ sáng nay, huyện Cát Tiên đã hoàn thành công tác giao quân cho các đơn vị.
 
75 thanh niên ưu tú huyện Cát Tiên hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ Tổ quốc
75 thanh niên ưu tú huyện Cát Tiên hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ Tổ quốc
 
 
* Tại huyện Bảo Lâm, dự lễ giao nhận quân có đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho tân binh
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho tân binh
 
Tại lễ giao nhận quân năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Nhi - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm, cho biết: Trong đợt giao nhận quân này, huyện Bảo Lâm có 105 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và 16 thanh niên nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 25 tân binh giao cho Lữ đoàn Công binh 293 (Bộ Tư lệnh Công binh) , 75 tân binh giao cho Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7), 5 tân binh giao về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng.
 
Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Nguyễn Ngọc Nhi mong rằng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an sẽ phát huy truyền thống của quê hương, quân đội, công an và gia đình, lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
 
Đại diện các đơn vị nhận quân tặng hoa cho tân binh tại huyện Bảo Lâm
Đại diện các đơn vị nhận quân tặng hoa cho tân binh tại huyện Bảo Lâm

 

Toàn cảnh lễ giao nhận quân năm 2022 tại Bảo Lâm
Toàn cảnh lễ giao nhận quân năm 2022 tại Bảo Lâm
 
 
 
* Tại huyện Đức Trọng, đến dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, Chủ tịch HĐND huyện, tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, Chủ tịch HĐND huyện, tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ
 
Đợt này, huyện Đức Trọng có 140 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 tân binh làm nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 5 tân binh được giao về cho Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; 85 tân binh được giao về Trung đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 và 50 tân binh được giao Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng. Riêng 20 tân binh làm nghĩa vụ công an nhân dân được giao về Công an tỉnh.
 
Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, mong muốn các tân binh trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải khắc phục khó khăn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có ý chí phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đơn vị giao. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, các tân binh hôm nay sẽ là lực lượng dự bị động viên nòng cốt ở cơ sở, cùng với cán bộ và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu, mạnh.  
 
Bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai Luật Nghĩa vụ Quân sự nên việc thực hiện chỉ tiêu giao nhận quân của huyện Đức Trọng năm nay đạt 100%. Tất cả công dân lên đường nhập ngũ đều ổn định về tư tưởng, sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác giao nhận quân ở huyện Đức Trọng được triển khai nhanh gọn. Các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tân binh và người thân được thực hiện nghiêm túc.
 
Các tân binh tại lễ giao nhận quân
Các tân binh tại lễ giao nhận quân
 
 
 


Xem thêm bình luận