.

Thành công từ khai thác thế mạnh nguồn thảo dược địa phương

11:10, 20/10/2021
 
(LĐ online) - Chị Nguyễn Thị Bích Huệ (sinh năm 1961) - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến, đang chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2021. Suốt 25 năm nghiên cứu và chuyên tâm phát triển sản phẩm, chị đã đưa Vĩnh Tiến trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành sản xuất trà và rượu vang, kể cả du lịch. Chị cũng là tấm gương điển hình hoạt động vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ…
 

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đến thăm và chúc mừng năm mới Công ty TNHH Vĩnh Tiến Đà Lạt
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đến thăm và chúc mừng năm mới Công ty TNHH Vĩnh Tiến Đà Lạt

 

Hiểu rõ thương hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, ngay từ khi thành lập Vĩnh Tiến, chị Huệ đã chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập... Nhờ đó, Vĩnh Tiến đang có đội ngũ cán bộ trình độ cao, đầy nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm, có năng lực tổ chức quản lý và tay nghề, hăng say trong công việc… góp phần tạo nên thành công nhất định về năng suất, chất lượng hàng hóa, thị trường tiêu thụ, mẫu mã, nhãn hàng… và ngày càng khẳng định chỗ đứng của Vĩnh Tiến trong lòng người tiêu dùng. 

 
Chị Huệ giới thiệu với Bí thư và Đoàn công tác sản phẩm nước cốt trái cây của Công ty
Chị Huệ giới thiệu với Bí thư và Đoàn công tác sản phẩm nước cốt trái cây của Công ty

 

Công ty TNHH Vĩnh Tiến kết hợp phương pháp sản xuất truyền thống theo kinh nghiệm dân gian với hiện đại - ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất một cách hợp lý, giúp thành phẩm giữ được hương vị thơm ngon độc đáo của từng loại nguyên liệu và giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao công suất, tiết kiệm chi phí sản xuất đối với sản phẩm trà, rượu và nước cốt trái cây; đồng thời, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên nâng cao trình độ, mức độ ứng dụng tin học trong quản lý và sản xuất, kinh doanh của cán bộ quản lý, lực lượng cán bộ kĩ thuật và công nhân… 
 
Chị Huệ (giữa) cùng các doanh nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Chị Huệ (giữa) cùng các doanh nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

 

 

Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của công ty là tập trung khai thác những thế mạnh của Đà Lạt, của Việt Nam; khai thác thị trường nội địa, đưa các sản phẩm về nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hướng tới phát triển bền vững, không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; chủ động đầu tư vùng nguyên liệu, Vĩnh Tiến đã hỗ trợ giống và kỹ thuật canh tác cho nông dân để có được nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao và giúp các hộ nông dân tăng thêm thu nhập, có đời sống ổn định.

 
Chị Huệ và du khách trong Khu vườn Cổ tích – Fairytale Land
Chị Huệ và du khách trong Khu vườn Cổ tích - Fairytale Land

 

Nhận thấy rõ lợi thế của Đà Lạt là du lịch, Vĩnh Tiến đã dành kinh phí 60 tỷ đồng xây dựng và tạo ra sự khác biệt từ mô hình Ngôi làng cổ tích Đà Lạt Fairytale Land - thế giới của những người lùn ngay trong nhà máy đang sản xuất trà và rượu vang theo mô hình du lịch canh nông, kết hợp sản xuất với du lịch; lấy du lịch quảng bá cho sản phẩm đang thu hút khách trải nghiệm khu vườn cổ tích và tham quan quy trình đóng gói trà, thưởng thức hầm rượu vang… Fairytale Land còn thu hút lao động nữ; đặc biệt, tạo cơ hội cho những người lùn, những người khuyết tật đến, làm những công việc phù hợp với sức khỏe để họ có thể tạo nên thu nhập bằng chính sức lao động của mình một cách ổn định; và, có môi trường giao lưu, hòa nhập với mọi người, bỏ qua mặc cảm không may mắn của mình.

 

 

Cùng công nhân trong phân xưởng thành phẩm trà Atiso túi lọc – sản phẩm truyền thống của Vĩnh Tiến
Cùng công nhân trong phân xưởng thành phẩm trà Atiso túi lọc – sản phẩm truyền thống của Vĩnh Tiến

 

 

Xuất phát điểm của Vĩnh Tiến là một cơ sở sản xuất nhỏ quy mô hộ gia đình từ năm 1996, sản phẩm ban đầu còn đơn điệu - chỉ có mỗi loại trà Atisô túi lọc, thị trường chính là thành phố Đà Lạt. Nhờ sự nhanh nhạy định hướng phát triển thị trường đúng đắn, chị Huệ đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng nhà xưởng, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, phát triển thêm các dòng sản phẩm; chủ động thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên; luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế với các doanh nghiệp ở địa phương...

 

Chị Huệ nhận danh hiệu Đại sứ thương mại toàn cầu năm 2019
Chị Huệ nhận danh hiệu Đại sứ thương mại toàn cầu năm 2019
 

Chị cũng thực hiện các chuyến công tác khảo sát thị trường ở nước ngoài, tham quan để học hỏi về kinh nghiệm tổ chức, quản lý điều hành, công nghệ tiên tiến; quan sát tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài… từ đó, có quyết định đầu tư đúng hướng, phát triển thêm một số mặt hàng và thiết kế mẫu mã bao bì cho phù hợp thị trường… Đến nay, Công ty TNHH Vĩnh Tiến đã thu hút được hàng trăm nhân viên (khoảng 30 kỹ sư, cử nhân kinh tế) và tạo việc làm cho trên 200 lao động gia công trên 50 loại sản phẩm về trà Atiso, rượu vang, nước cốt trái cây (dâu tằm, dâu tây, chanh dây...), thực phẩm bảo vệ sức khỏe… với hàng trăm nhãn hàng; mỗi năm, tiêu thụ hàng trăm tấn Atisô cùng hàng trăm tấn nguyên liệu khác… 

 

 

Gia đình yêu thương luôn là điểm tựa để chị vững vàng tiến bước
Gia đình yêu thương luôn là điểm tựa để chị vững vàng tiến bước
 
Thị trường của Vĩnh Tiến không chỉ ở khắp Việt Nam, mà còn được xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan... Chính nhờ những cố gắng, nỗ lực không ngừng, Vĩnh Tiến đã thực sự trở thành một thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao về uy tín và chất lượng. Thương hiệu Vĩnh Tiến đã liên tục đoạt Cúp Vàng, Huy chương Vàng trong các hội chợ triển lãm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 

 

hị Huệ được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao chứng nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019
Chị Huệ được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao chứng nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

 

Chị Huệ từng là đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. Hiện, chị đang là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam, luôn gương mẫu trong mọi phong trào; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú; có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp và trong các Hiệp hội, tạo nên hình ảnh tốt của một lãnh đạo trong doanh nghiệp về điều hành Công ty một cách hiệu quả, thu hút được nhiều lao động, giải quyết đầu ra cho bà con nông dân, đóng góp vào ngân sách địa phương và gặt hái được nhiều thành công khác.
 
Chị Huệ trong một lần tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu
Chị Huệ trong một lần tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu

 

Chị đã có những chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh ở Công ty TNHH Vĩnh Tiến; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nâng cao tay nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ; cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động để họ yên tâm làm việc, cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp tạo thành sức mạnh tập thể vững chắc. Bản thân chị Huệ cũng tham gia các khóa đào tạo giám đốc điều hành, quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực… phục vụ cho mục tiêu xây dựng phát triển thương hiệu Vĩnh Tiến trở thành thương hiệu mạnh và nổi tiếng không những ở Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.
 
Cùng bạn bè thân thiết trong không gian Vĩnh Tiến
Cùng bạn bè thân thiết trong không gian Vĩnh Tiến

 

Chị cũng dùng uy tín của mình để nói lên tiếng nói của doanh nghiệp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động lên các cấp chính quyền; đồng thời, cũng truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những thành công trong sự nghiệp của chị đã tạo nên một hình mẫu tiêu biểu về sự bình đẳng giới. Chị cũng đã trên 10 lần tham dự những Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu được tổ chức hằng năm trên thế giới. Tại doanh nghiệp, với hơn 2/3 là lao động nữ, thì hình ảnh của chị đã truyền động lực và là tấm gương về mẫu người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Chị Huệ đã tạo cho những người phụ nữ khác tin vào chính khả năng của họ, tin rằng họ có thể làm những công việc như nam giới và có quyền sánh ngang với nam giới trong xã hội.
 
 
Nội dung: LÊ HOA - Thiết kế: HẠ AN

 

 

 

 



Xem thêm bình luận