Tiền tiêu đảo Sơn Dương

06:10, 10/10/2019

Tiền tiêu đảo Sơn Dương

 

Đảo Sơn Dương có chu vi khoảng 1 km2, là hòn đảo duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc sự quản lý của lực lượng vũ trang. Đảo ở địa bàn xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, cách đất liền gần 4 hải lý. Với vị trí án ngữ cửa ngõ vào ra cảng Vũng Áng, đảo Sơn Dương là tiền tiêu chiến lược về quốc phòng, an ninh, đặc biệt từ khi có Khu kinh tế Vũng Áng, đảo càng quan trọng. Đảo Sơn Dương luôn là tiền tiêu bình yên với thiên nhiên hùng vĩ và vững chãi nơi trùng khơi
Đảo Sơn Dương có chu vi khoảng 1 km2, là hòn đảo duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc sự quản lý của lực lượng vũ trang. Đảo ở địa bàn xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, cách đất liền gần 4 hải lý. Với vị trí án ngữ cửa ngõ vào ra cảng Vũng Áng, đảo Sơn Dương là tiền tiêu chiến lược về quốc phòng, an ninh, đặc biệt từ khi có Khu kinh tế Vũng Áng, đảo càng quan trọng. Đảo Sơn Dương luôn là tiền tiêu bình yên với thiên nhiên hùng vĩ và vững chãi nơi trùng khơi

 

Do đặc điểm tọa độ, đảo Sơn Dương có khí hậu rất khắc nghiệt: mùa mưa bão, gió giật rất mạnh; mùa hè nắng nóng, nhiệt độ cao điểm nhất từ 400C - 410C. Thượng úy Bộ đội Biên phòng Đào Xuân Hiền cùng đồng đội rất vất vả điều khiển ca-nô cắt sóng cấp 4 để ra đảo
Do đặc điểm tọa độ, đảo Sơn Dương có khí hậu rất khắc nghiệt: mùa mưa bão, gió giật rất mạnh; mùa hè nắng nóng, nhiệt độ cao điểm nhất từ 400C - 410C. Thượng úy Bộ đội Biên phòng Đào Xuân Hiền cùng đồng đội rất vất vả điều khiển ca-nô cắt sóng cấp 4 để ra đảo

 

Năm 2018, Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu cảng để thuận lợi hơn cho việc lên xuống đảo. Tuy nhiên, việc lên xuống vẫn rất khó khăn, nhất là mùa bão
Năm 2018, Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu cảng để thuận lợi hơn cho việc lên xuống đảo. Tuy nhiên, việc lên xuống vẫn rất khó khăn, nhất là mùa bão

 

Tuy là đảo nhỏ nhưng Sơn Dương là hòn đảo đẹp, hoang sơ, có hệ thống hang động và dốc đá tai mèo. Ngoài tập luyện hằng ngày, lính đảo còn tranh thủ trồng, chăm sóc rau xanh và nuôi lợn với phương châm “thực túc binh cường”. Khó khăn nhất hiện nay là trên đảo không có điện, lính đảo chỉ sử dụng hạn chế năng lượng từ máy nổ. Mặt khác, nguồn nước ngọt cũng không dư dả, chỉ một chiếc giếng tự đào, với 150 m3 nước, độ ngọt khoảng 80%. Năm 2018, cấp trên hỗ trợ xây thêm 3 bể chứa nước ngọt với tổng dung tích 450 m3 (ảnh 4).
Tuy là đảo nhỏ nhưng Sơn Dương là hòn đảo đẹp, hoang sơ, có hệ thống hang động và dốc đá tai mèo. Ngoài tập luyện hằng ngày, lính đảo còn tranh thủ trồng, chăm sóc rau xanh và nuôi lợn với phương châm “thực túc binh cường”. Khó khăn nhất hiện nay là trên đảo không có điện, lính đảo chỉ sử dụng hạn chế năng lượng từ máy nổ. Mặt khác, nguồn nước ngọt cũng không dư dả, chỉ một chiếc giếng tự đào, với 150 m3 nước, độ ngọt khoảng 80%. Năm 2018, cấp trên hỗ trợ xây thêm 3 bể chứa nước ngọt với tổng dung tích 450 m3

 

Nhưng mọi hoạt động rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đều được cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương duy trì rất nề nếp. Đơn vị sẵn sàng cứu hộ cứu nạn ngư dân mỗi khi gặp khó khăn nguy hiểm
Nhưng mọi hoạt động rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đều được cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương duy trì rất nề nếp. Đơn vị sẵn sàng cứu hộ cứu nạn ngư dân mỗi khi gặp khó khăn nguy hiểm

 

Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quan trọng là thường xuyên tuần tra canh gác
Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quan trọng là thường xuyên tuần tra canh gác

 Phóng sự ảnh: TĨNH XUYÊN