Hạ tầng du lịch Đà Lạt đáp ứng yêu cầu phát triển tour tuyến

08:01, 19/01/2016

Toàn thành phố Đà Lạt có 689 cơ sở lưu trú du lịch (trên 12 ngàn phòng), có sức chứa hơn 30 ngàn khách trong cùng một thời điểm; trong đó, có 25 khách sạn từ 3-5 sao (gần 2.300 phòng).

Toàn thành phố Đà Lạt có 689 cơ sở lưu trú du lịch (trên 12 ngàn phòng), có sức chứa hơn 30 ngàn khách trong cùng một thời điểm; trong đó, có 25 khách sạn từ 3-5 sao (gần 2.300 phòng).
 
Đà Lạt cũng có 41 đơn vị kinh doanh lữ hành, vận chuyển du lịch, trong đó, có 12 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; 8.500 lao động trực tiếp phục vụ trong ngành du lịch, với gần 80% được đào tạo - bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ và 60% là lao động trẻ (tuổi đời từ 18-35); các Quốc lộ 20, 27, 28, 55 và 27C nối Đà Lạt đến các vùng Đông Nam bộ, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ được sửa chữa và nâng cấp... góp phần tăng trưởng lượng khách lưu trú ở Đà Lạt bình quân khoảng 10%, riêng năm 2015 Đà Lạt đón 4 triệu lượt khách. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế rất ít, chỉ chiếm khoảng 8-9%.      
 
PHẠM LÊ