Gặp mặt cán bộ Ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ

03:07, 29/07/2016

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2016), ngày 29/7, đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì buổi gặp mặt với các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2016), ngày 29/7, đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì buổi gặp mặt với các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” cho các cá nhân
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” cho các cá nhân
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Văn Phấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ôn lại lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 86 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và Ngành Tuyên giáo Lâm Đồng nói riêng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt chức năng của một ban tham mưu, giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác tư tưởng, văn hoá văn nghệ, lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương, khoa giáo… 
 
Ghi nhận những thành tích mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đạt được trong những năm qua, Chủ tịch Nước  đã tặng thưởng cho tập thể cán bộ, công nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; các ban, ngành ở Trung ương và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng đã tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen…
 
Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ cũng đã đóng góp nhiều ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm để những người làm công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. 
 
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Trần Đức Quận đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo Lâm Đồng qua các thời kỳ và mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh: Công tác Tuyên giáo của Đảng hết sức quan trọng, vì vậy các cán bộ ngành Tuyên giáo cần phải thường xuyên học tập, phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, góp phần đưa chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương… 
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo và công nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng thời  ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý đó để chỉ đạo đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 
Các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng qua các thời kỳ cùng nhau chụp hình lưu niệm
Các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng qua các thời kỳ cùng nhau chụp hình lưu niệm
Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 3 cá nhân vì đã có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho 1 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
DUY NGUYỄN