Lâm Đồng: 10 năm đón 1.001 đoàn nước ngoài đến làm việc

04:07, 28/07/2016

(LĐ online) - Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có quan hệ với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ  gồm: Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sỹ, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Ấn Độ và Đài Loan). 

(LĐ online) - Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có quan hệ với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ  gồm: Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sỹ, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Ấn Độ và Đài Loan).
 
Đồng thời, địa phương kết nối quan hệ với 12 tổ chức quốc tế  là: Ngân hàng thế giới, Quỹ Malaria toàn cầu, Quỹ môi trường toàn cầu, Cơ quan phát triển Na Uy, Cơ quan phát triển hợp tác Tây Ban Nha, Viện chiến lược Môi trường toàn cầu, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, ASEAN, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản); và thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 6 địa phương nước ngoài (tỉnh Lipestsk-Nga, tỉnh Champasak-Lào, thành phố Vaucluse-Pháp, tỉnh Jihoceský Kraj-Cộng hòa Szech, thành phố Guri-Hàn Quốc và tỉnh Đông Flanders-Vương quốc Bỉ).
 
Trong 10 năm (2005 - 2016), tỉnh Lâm Đồng đã đón tiếp 1.001 đoàn với 6.650 lượt người nước ngoài đến làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Qua đó, đã chủ trì và phối hợp tổ chức khoảng 130 hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương. 
 
Ngoài ra, tỉnh cũng đã đón 44 tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác và 18 tình nguyện viên đến triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo. Hàng năm, các tổ chức, cá nhân này đã tài trợ trung bình trên 1,6 triệu USD, góp phần phục vụ kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
LHT