Trao 1000 kg gạo hỗ trợ sinh viên Lào và Việt Nam tại ký túc xá Đại học Đà Lạt

06:09, 26/09/2021

(LĐ online) - Nằm trong chương trình "Triệu túi an sinh" do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, ngày 26/9, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Huyện ủy - UBND huyện Cát Tiên trao tặng 1000 kg gạo hỗ trợ sinh viên Lào và Việt Nam đang học tập và lưu trú tại ký túc xá Đại học Đà Lạt chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

(LĐ online) - Nằm trong chương trình “Triệu túi an sinh” do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, ngày 26/9, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Huyện ủy - UBND huyện Cát Tiên trao tặng 1.000 kg gạo hỗ trợ sinh viên Lào và Việt Nam đang học tập và lưu trú tại ký túc xá Đại học Đà Lạt chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt, Trường Chính trị Lâm Đồng cùng gần 100 sinh viên. 
 
Trao 1.000 kg gạo Cát Tiên cho sinh viên Lào và Việt Nam đang học tập tại Đà Lạt
Trao 1.000 kg gạo Cát Tiên cho sinh viên Lào và Việt Nam đang học tập tại Đà Lạt
Trường Đại học Đà Lạt hiện có 22 du học sinh Lào đang học tập, trong đó 2 du học sinh đã tốt nghiệp cử nhân đầu tiên niên khóa 2016 – 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở trong nước, khu vực Đông Nam Á và cả nước bạn Lào, vì vậy suốt mùa hè qua các sinh viên Lào không thể về nước và nhiều sinh viên Việt Nam không thể về quê với gia đình, phải ở lại ký túc xá nên đời sống gặp không ít khó khăn.
 
Tại chương trình, ông Nguyễn Bạn – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Món quà tuy nhỏ nhưng là sự quan tâm, đùm bọc, sẻ chia nhằm kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn, tích cực hoàn thành tốt chương trình học tập. Đây còn là tình cảm nồng hậu mà nhân dân Lâm Đồng dành cho con em của 2 tỉnh Champasak và Bolykhamsay đang học tập tại Đà Lạt trong tình hình dịch bệnh cấp thiết. Qua đó, thiết thực vun đắp thêm sự gắn bó keo sơn, nghĩa tình son sắt, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt. 
 
QUỲNH UYỂN