Lạc Dương: Trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa quân - dân

05:06, 29/06/2021

(LĐ online) - Ngày 29/6, tại thôn Lán Tranh (xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa quân – dân.

(LĐ online) - Ngày 29/6, tại thôn Lán Tranh (xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa quân – dân.
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng nhà nghĩa tình quân – dân cho gia đình ông Rơ Ông K’Tư
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng nhà nghĩa tình quân – dân cho gia đình ông Rơ Ông K’Tư
 
Căn nhà được trao cho gia đình ông Rơ Ông K’Tư, là hộ nghèo trên địa bàn xã. Căn nhà có diện tích 54 m2 với tổng trị giá xây dựng là 230 triệu đồng; trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu, của gia đình 150 triệu đồng. Đây là căn nhà nằm trong chương trình làm công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh. 
 
Ngoài ra, thực hiện kế hoạch về triển khai xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân năm 2021, cũng trong ngày 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp trao 1 căn nhà cho gia đình bà Long Dinh Ha Bri, cũng là hộ nghèo xã Đưng K’Nớ. Căn nhà có diện tích 48 m2, trị giá 80 triệu đồng; trong đó, 50 triệu trích từ nguồn quốc phòng địa phương và 30 triệu do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ. 
 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng nhà nghĩa tình quân – dân cho gia đình bà Long Dinh Ha Bri
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng nhà nghĩa tình quân – dân cho gia đình bà Long Dinh Ha Bri
 
Đại diện các gia đình được trao “nhà tình nghĩa quân - dân” đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của huyện và xã đã quan tâm đến đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Có nhà mới khang trang sẽ giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; đó cũng là động lực để các hộ nghèo cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấn no, hạnh phúc, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
 
T.HƯƠNG – S.TRÀ