Lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt tự hào 76 mùa xuân

06:01, 26/01/2021

Phát huy truyền thống quân dân Đà Lạt anh hùng, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt luôn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp...

Phát huy truyền thống quân dân Đà Lạt anh hùng, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Lạt luôn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp. Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân dân Đà Lạt đã đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố phát triển ngày càng bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân chiến đấu, phục vụ; Quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Qua 76 năm xây dựng và phát triển, đã kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm đánh giặc của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, ngày càng phát triển, không ngừng trưởng thành và đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới.
 
Riêng tại thành phố Đà Lạt, ngày 23/8/1945, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ký quyết định công nhận đây là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Đà Lạt với nội dung: “Dũng cảm trung kiên, mưu trí sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”. Trải qua 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng và Mặt trận Việt Minh tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 thành công - thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. Từ đây, các đội tự vệ đã phát triển thành LLVT Đà Lạt. Để rồi ngày 23/8 đã đi vào lịch sử là Ngày thành lập LLVT Đà Lạt nói riêng và Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Lâm Đồng nói chung.
 
 Phát huy truyền thống quân dân Đà Lạt anh hùng, những năm qua, Ban CHQS TP Đà Lạt luôn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp. Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân dân Đà Lạt đã đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong suốt chặng đường lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Thành ủy, UBND thành phố, Ban CHQS TP Đà Lạt đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”. 
 
Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Chính trị viên Ban CHQS TP Đà Lạt tự hào: Những thành tích vẻ vang của LLVT nhân dân Đà Lạt đã góp phần tích cực vào việc phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đà Lạt ngày càng trở thành thành phố hiện đại, văn minh, thân thiện.
 
Nhiều năm qua, sự gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được phát huy hiệu quả. Nội dung, hình thức tổ chức thi đua thường xuyên được đổi mới đã tạo động lực thi đua mạnh mẽ ở các cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã nhân rộng được các mô hình, điển hình tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Tiêu biểu là mô hình “Huấn luyện quân sự kết hợp làm công tác dân vận tập trung” trong lực LLVT thành phố hàng năm đã thu hút được các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng tích cực.
 
Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đã thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương , xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ thành phố đến các đơn vị cơ sở đi vào chiều sâu vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các mặt công tác được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, hội diễn có nhiều nội dung đoạt giải cao. Quản lý duy trì kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy có chuyển biến tích cực, tình hình tư tưởng trong LLVT ổn định. Cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; LLVT thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh khen thưởng trong nhiều năm liên tục. Xây dựng đơn vị ngày càng có nền nếp chính quy, xanh - sạch - đẹp. 
 
NGUYỆT THU