Tìm kiếm ý tưởng của tuổi trẻ về ứng phó biến đổi khí hậu

05:06, 10/06/2021

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phát động Cuộc thi "Thanh niên sáng tạo vì khí hậu" năm 2021. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp và ý tưởng đột phá của tuổi trẻ về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phát động Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” năm 2021. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp và ý tưởng đột phá của tuổi trẻ về ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Đoàn viên, thanh niên Học viện Lục quân tham gia trồng cây xanh trong Tháng Thanh niên
Đoàn viên, thanh niên Học viện Lục quân tham gia trồng cây xanh trong Tháng Thanh niên
 
Cuộc thi diễn ra từ đầu tháng 6 đến tháng 8/2021, dành cho công dân Việt Nam đang sống trong nước, độ tuổi từ 16 đến 25. Nội dung xoay quanh các chủ đề: thanh niên với các giải pháp truyền thông sáng tạo để nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu; thanh niên sáng tạo với các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu hoặc giảm thiểu khí thải nhà kính; thanh niên khởi nghiệp với các giải pháp kinh doanh có trách nhiệm với biến đổi khí hậu; thanh niên hiến kế các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai thuận tự nhiên và dựa vào tự nhiên.
 
Tác phẩm dự thi gồm bản thuyết minh và clip minh họa về ý tưởng, sáng kiến liên quan đến nội dung cuộc thi. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 20 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng; 1 giải phong trào tặng tỉnh/thành đoàn có nhiều bài dự thi nhất trị giá 3 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm theo bằng khen của Trung ương Đoàn.
 
Trong 8 tuần triển khai, cuộc thi sẽ dành 8 giải thưởng, mỗi giải 500 nghìn đồng tặng các tác phẩm nhận được nhiều lượt bình chọn nhất trên 2 fanpage chính thức của cuộc thi là “Vì một Việt Nam xanh” và “Viet Nam Youth4Climate”. 10 tác phẩm tiêu biểu trong 8 tuần thi sẽ được nhận giấy chứng nhận của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi.
 
V.QUỲNH