Triển lãm "Di sản tư liệu thế giới châu bản, mộc bản - Giá trị lịch sử từ ký ức"

08:08, 26/08/2016

Sáng 25/8, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia VI, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức khai mạc triển lãm "Di sản tư liệu thế giới châu bản, mộc bản - Giá trị lịch sử từ ký ức" nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tại Đà Lạt.

Sáng 25/8, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia VI, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức khai mạc triển lãm “Di sản tư liệu thế giới châu bản, mộc bản - Giá trị lịch sử từ ký ức” nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tại Đà Lạt. Tham dự khai mạc có ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện các trung tâm lưu trữ quốc gia trong cả nước, cán bộ đã và đang công tác tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV.
 
Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo quản và phát huy giá trị của Mộc bản triều Nguyễn
Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo quản và phát huy giá trị của Mộc bản triều Nguyễn
Triển lãm trưng bày hơn 200 phiên bản mộc bản, châu bản triều Nguyễn tiêu biểu nhằm giới thiệu tới công chúng về lịch sử hình thành và hoạt động của Quốc sử quán - cơ quan chịu trách nhiệm biên soạn, san khắc quốc sử của triều đình nhà Nguyễn. Tất cả những hình ảnh tư liệu là minh chứng cho: tính độc đáo về hình thức di sản tư liệu mộc bản, nghệ thuật san khắc hoa văn - họa tiết, nghệ thuật san khắc đồ họa - hình thể, nghệ thuật khắc chữ điêu luyện tinh xảo, hệ thống ấn chương phong phú, đa dạng về ngôn ngữ; mộc bản còn là tàng thư lớn về: lịch sử, địa lý, quân sự - pháp chế, tôn giáo - tư tưởng - triết học, văn hóa - giáo dục, ngôn ngữ - văn tự, văn chương - thơ phú...
 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV được thành lập trên cơ sở tiếp nhận khu Biệt điện Trần Lệ Xuân (Đà Lạt). Bên cạnh công tác chuyên môn thu thập, bổ sung, chỉnh lý tài liệu, bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng tài liệu; Trung tâm đã tổ chức khu trưng bày tài liệu lưu trữ, mở cửa thường xuyên đón các nhà khoa học, khách tham quan tìm hiểu lịch sử văn hóa, trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút khoảng 50.000 lượt khách/năm.
 
Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Bộ Nội vụ đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có đóng góp cho công tác bảo quản và phát huy giá trị Di sản tư liệu Mộc bản; Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước tặng giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
QUỲNH UYỂN