Cần khắc phục tình trạng ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn

05:06, 16/06/2022
Gần đây, Lâm Đồng xuất hiện nhiều trận mưa lớn với lượng mưa lên tới 80-100 mm làm nhiều nơi ngập úng cục bộ. Hình thái thời tiết này dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra từ nay tới hết tháng 10/2022.
 
Mưa lớn làm nhà dân ven suối Mê Linh, đường Trương Văn Hoàn (Phường 9, TP Đà Lạt) bị ngập cục bộ
Mưa lớn làm nhà dân ven suối Mê Linh, đường Trương Văn Hoàn (Phường 9, TP Đà Lạt) bị ngập cục bộ
 
Từ tháng 4 tới nay, mưa lớn cục bộ liên tục xuất hiện từ khung giờ trưa và chiều tối trên địa bàn tỉnh. Như khoảng 17h chiều 14/6 tại TP Đà Lạt, trận mưa lớn kéo dài 1 giờ đồng hồ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập nhẹ. Trong đó, tại các con hẻm dọc suối Mê Linh, khu vực đường Trương Văn Hoàn (Phường 9) có nhiều nhà dân và hoa màu bị ngập.
 
Trước đó, chiều 1/6, mưa lớn làm nước suối Mê Linh, đoạn cầu sắt đổ về ào ạt dâng cao, tràn vào nhà dân cao từ 20 tới 30 cm. Nhiều nền nhà dân dù đã được tôn cao hơn 30 cm so với cốt nền đường nhưng không ngăn được nước tràn vào nhà. Ông Vũ Đức Tình (ngụ hẻm số 2, đường Trương Văn Hoàn) cho biết, các trận mưa lớn, nước từ suối đột ngột dâng tràn vào nhà cao khoảng 25-45 cm, nhiều vật dụng sinh hoạt như bàn ghế, giường, tủ…bị ngâm nước, hư hỏng ít nhiều khi nước rút đi. Cuộc sống sinh hoạt của gần 100 hộ dân tại đây gần như bị đảo lộn mỗi khi mưa lớn xảy ra.
 
Ông Nguyễn Đình Quân, một người dân có nhà bị ngập nặng trong các trận mưa lớn cho rằng, lòng suối Mê Linh đoạn cầu sắt không đủ lớn, cộng với các công trình xây dựng, nhà kính xâm lấn vào hành lang an toàn bờ suối khiến nước đổ về tiêu thoát không kịp, tràn vào các con hẻm gây ngập nặng. Người dân lo lắng các trận mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới và việc ngập cục bộ nhà cửa là điều khó tránh khỏi.
 
Còn tại huyện Đạ Tẻh, cơn mưa lớn lên tới 230 mm ngày 26/5 đã làm 39 nhà dân,173 ha cây trồng các loại bị ngập và gần 1 ha ao cá bị nước tràn qua… với tổng thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng. Nguyên nhân tình trạng ngập úng cục bộ được UBND huyện Đạ Tẻh nhận định là do mưa lớn cục bộ trên diện hẹp, nước dâng cao đột ngột ở khu vực ven suối Đạ Kho, Đạ Dinh, Đạ Nhar,... khiến nước không tiêu thoát kịp. Tương tự, tại khu vực Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Hiệp An), suối Cam Ly (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) và một số tuyến đường tại TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt,… hệ thống tiêu thoát nước gặp vấn đề quá tải khi mưa lớn xảy ra, gây ngập cục bộ từ 30 phút tới gần 2 giờ đồng hồ.
 
Theo dự báo từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, hiện tượng ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến các tháng đầu mùa đông năm 2022, xác suất khoảng 55 - 65%. Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực biển Đông có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4 đến 6 cơn. Do đó, từ nay đến tháng 8/2022, người dân cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, trong khi đó lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 10.
 
Bên cạnh các giải pháp kiểm tra, ứng trực, chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Trong đó, các địa phương cần tiếp tục phối hợp sửa chữa, khắc phục các điểm sông, suối, kênh mương tắc nghẽn dòng chảy để nước tiêu thoát nhanh khi mưa, lũ xảy ra.
 
Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 18 đợt mưa lớn, 1 đợt lũ quét, 4 đợt mưa đá, 12 đợt mưa lớn kèm lốc xoáy, 2 vụ sạt lở đất, 5 vụ sét đánh. Cụ thể, thiên tai đã làm 2 người chết, 2 người bị thương; thiệt hại 379 căn nhà, 1.784 ha cây trồng, chết 8 con bò, 700 con gia cầm, trôi 1,2 ha ao cá, hư hỏng 20 ha nhà kính, nhà lưới; sạt lở 120 m kênh; hư hỏng 3 trụ sở cơ quan... Ước tổng thiệt hại khoảng 85 tỷ đồng (so với thiệt hại năm 2020 giảm 15 tỷ đồng, giảm 3 người chết).
Trong những tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 4 đợt mưa lớn, 1 đợt mưa đá, 3 đợt lốc xoáy, 1 vụ sét đánh làm 1 người chết, 7 người bị thương, 54 căn nhà bị thiệt hại, 4 trường học bị ảnh hưởng, 438 ha cây trồng, 2 ha nhà kính, 1 ha ao cá và 1 cầu giao thông bị thiệt hại. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.
 
C.PHONG