Vấn đề biến đổi khí hậu: Đô thị hóa - tác nhân chính phát thải khí nhà kính tại Mỹ Latinh

10:05, 23/05/2016

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cho biết đô thị hóa là tác nhân chính phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại khu vực Mỹ Latinh, tiếp theo là tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và suy thoái đất nông nghiệp.

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cho biết đô thị hóa là tác nhân chính phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại khu vực Mỹ Latinh, tiếp theo là tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và suy thoái đất nông nghiệp.
 
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, dân số tại khu vực thành thị Mỹ Latinh gia tăng nhanh chóng đồng nghĩa với mức tăng đô thị hóa và phát thải khí nhà kính. Điều này làm giảm chất lượng không khí tại các thành phố và gây áp lực lớn lên tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên khác phục vụ cuộc sống. Khoảng 100 triệu người đang sống tại các khu vực ô nhiễm không khí, chủ yếu tập trung tại các khu đông dân cư trong các thành phố. Năm 2012, hơn 138.000 trường hợp tử vong tại Mỹ Latinh là do ô nhiễm môi trường, nguồn nước.
 
Các nhà khoa học cảnh báo, dân số gia tăng, đô thị hóa nhanh chóng, tăng mức tiêu thụ năng lượng, sa mạc hóa, suy thoái đất và biến đổi khí hậu gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tài nguyên nước và lương thực.
 
Giám đốc điều hành UNEP Achim Steiner (A-khim Xtei-nơ) nhận định nếu các xu hướng này tiếp tục và không có giải pháp hiệu quả để cải thiện mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại thì tình trạng ô nhiễm môi trường tại Mỹ Latinh cũng như toàn cầu sẽ ngày càng trầm trọng hơn.
 
Theo giới chuyên gia, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng đến hàng chục triệu trong tổng số hơn 600 triệu dân tại Mỹ Latinh.
 
(Theo TTXVN)