Di Linh: Cưỡng chế thu hồi gần 5.000 m2 đất rừng sản xuất lấn chiếm trái phép

06:04, 27/04/2022
(LĐ online) - Ngày 27/4, Ông K’Đô Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết, UBND xã vừa phối hợp với lực lượng Công an cùng Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng Tân Thượng và các phòng, ban chức năng liên quan tiến hành cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi 4.677 m2 đất rừng sản xuất để trồng lại rừng.
 
Lực lượng chức năng tiến hành giải toả diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép
Lực lượng chức năng tiến hành giải toả diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép
 
Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa toàn bộ khu vực chòi ở làm bằng ván gỗ và mái tôn, khu vực trồng rau, nuôi gia súc, khu vực đất trồng cây hoa màu rải rác trên diện tích 4.677 m 2 đất rừng sản xuất bị lấn chiếm trái phép tại khu vực Lô 01, Khoảnh 4, Tiểu khu 611 xã Đinh Trang Thượng do Ban Quản lý rừng Tân thượng quản lý.    
 
Diện tích vừa cưỡng chế, thu hồi trên thuộc diện đất rừng sản xuất, do bà Nguyễn Thị Hiên cùng chồng là ông Nguyễn Văn Khanh thường trú tại thôn 1, xã Đinh Trang Thượng lấn chiếm, lập vườn trái phép. Hành vi vi phạm lấn chiếm đất rừng sản xuất trái phép của bà Hiên đã bị UBND huyện Di Linh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 28/12/2021 với số tiền phạt là 27.500.000 đồng. Quyết định này cũng buộc bà Hiên khôi phục lại nguyên trạng đất rừng trước khi vi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay bà Hiên vẫn không chấp hành, UBND huyện Di Linh phải ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với bà Hiên.
 
Cùng với việc cưỡng chế, giải tỏa, lực lượng chức năng đã tiến hành cho san lấp ao, giếng và rào lại diện tích lấn chiếm để tiến hành trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích đất vừa thu hồi. Đồng thời lập biên bản bàn giao cho Ban Quản lý rừng Tân Thượng quản lý, bảo vệ.
 
HOÀNG YÊN