Thuê người cưa thông đưa về xưởng sản xuất

03:04, 23/04/2021

(LĐ online) - Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguồn gốc của 4,3 m3 gỗ thông trong tình trạng còn tươi tại một xưởng cưa tại Phường 11, TP Đà Lạt.

(LĐ online) - Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguồn gốc của 4,3 m3 gỗ thông trong tình trạng còn tươi tại một xưởng cưa tại Phường 11, TP Đà Lạt.
 
 Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Thu (55 tuổi, ngụ khu Nam Hồ, Phường 11, TP Đà Lạt, chủ xưởng cưa) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô gỗ thông trên. 
 
Từ lời khai của chủ xưởng cưa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập ông Võ Nguyễn Văn Phúc (51 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ) lên làm việc.
 
Bước đầu, ông Phúc khai nhận là chủ nhân của lô gỗ thông bất hợp pháp trên. Ông Phúc cho biết, vào giữa tháng 4/202, đã thuê Hồ Văn An (21 tuổi), Hồ Văn Độ (44 tuổi) và Lê Minh Chung (26 tuổi), cùng trú tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt vào Tiểu khu 141, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương khai thác trái pháp luật số gỗ thông trên. 
 
Vị trí các đối tượng khai thác thuộc rừng phòng hộ, do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý. Sau khi khai thác gỗ từ rừng về, các đối tượng vận chuyển tới xưởng cưa của ông Nguyễn Minh Thu để xẻ và sấy khô thì bị lực lượng chức năng phát hiện. 
 
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo quy định.
 
C.THÀNH