Nhân viên lấy cắp 34 điện thoại lĩnh án 7 năm tù

07:03, 26/03/2021

(LĐ online) - Gần 1 tháng làm nhân viên tại Cửa hàng thế giới di động, đối tượng lấy cắp tổng cộng 34 chiếc điện thoại di động, trị giá hơn 380 triệu đồng.

(LĐ online) - Gần 1 tháng làm nhân viên tại Cửa hàng thế giới di động, đối tượng lấy cắp tổng cộng 34 chiếc điện thoại di động, trị giá hơn 380 triệu đồng.
 
Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Trí Quang (20 tuổi, trú tại thôn Trường Xuân, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) về tội trộm cắp tài sản.
 
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2019, khi làm nhân viên tại Cửa hàng thế giới di động tại huyện Đức Trọng, lợi dụng đêm tối ở lại trực trông coi cửa hàng, Nguyễn Trí Quang đã lén lấy chìa khóa của chủ, mở tủ 12 lần, trộm 34 chiếc điện thoại đắt tiền, 3 đồng hồ và 4 ốp vỏ điện thoại với tổng trị giá hơn 380 triệu đồng. Sau khi có được tài sản, đối tượng mang đi thế chấp tại các tiệm cầm đồ hoặc bán lại cho các cửa hàng di động trên địa bàn Đức Trọng, TP Hồ Chí Minh lấy tiền tiêu xài.
 
Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng Xét xử cho rằng bị cáo phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt tài sản có giá trị rất lớn nên tuyên phạt 7 năm tù về tội danh trên.
 
TIẾN DÂN