12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

08:01, 29/01/2016

Chiều ngày 26/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thương (sinh năm 1986, thường trú tại thôn Hiệp Thành I, xã Tam Bố, huyện Di Linh) về "tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Chiều ngày 26/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thương (sinh năm 1986, thường trú tại thôn Hiệp Thành I, xã Tam Bố, huyện Di Linh) về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngày 8/3/2015, Nguyễn Thương thuê xe ô tô hiệu Innova (biển kiểm soát số 49A 07789, trị giá 351.560.000 đồng) của anh Bùi Huy Công. Sau đó, Thương đem bán cho ông Lê Trọng Hiếu 420.000.000 đồng. Ngày 14/3/2015, Thương thuê 1 xe ô tô khác của anh Công (biển kiểm soát số 49A 09152, trị giá 333.120.000 đồng), rồi đem cầm cố tại Tiệm Cầm đồ của Nguyễn Văn Sáu (ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để lấy 100.000.000 đồng. Sau khi Nguyễn Thương bị công an bắt giam, ông Nguyễn Văn Sáu trả lại xe ô tô 49A 09152 (do Thương cầm cố) cho ông Công. Còn chiếc xe Innova 49A 07789, anh Hiếu đã bán lại cho người khác không biết địa chỉ cụ thể.
 
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thương 12 năm tù giam và buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Bùi Huy Công 1 chiếc xe ô tô trị giá 351.560.000 đồng và trả lại cho ông Nguyễn Văn Sáu số tiền cầm cố 100.000.000 đồng.                                    
 
XUÂN LONG