Vào tù vì tội gây tai nạn và trộm cắp xe máy

04:11, 14/11/2012

Không có bằng lái, mà K’Lợi (sinh năm 1990, ở thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) vẫn ngang nhiên sử dụng xe máy.

+ Không có bằng lái, mà K’Lợi (sinh năm 1990, ở thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) vẫn ngang nhiên sử dụng xe máy.

Lúc 19 giờ ngày 14/7/2012, tại Km 160+900 Quốc lộ 20 (địa phận thôn Tân Phú I, xã Đinh Lạc), do chạy xe máy với tốc độ nhanh, K’Lợi đã gây tai nạn khiến em Đỗ Thị Mỹ Trang (sinh năm 1998, ở xã Đinh Lạc, đi xe đạp điện) bị chấn thương sọ não, sau đó bị tử vong.

Cái “giá” thỏa đáng mà K’Lợi phải “trả” theo bản án do Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mới xét xử, là 30 tháng tù giam và bồi thường toàn bộ thiệt hại và chi phí mai táng cho nạn nhân.

+ Cả 3 bị cáo đều phải “lãnh” các bản án tù giam do tội cấu kết với nhau để trộm cắp xe máy nhiều lần: Trần Văn Thắng (sinh năm 1992, ở thôn 6, xã Tân Lâm) đã 3 lần trộm cắp xe máy, giá trị tài sản trộm cắp trên 51 triệu đồng. Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1991, ở thôn 3, xã Tân Thượng) đã 2 lần trộm cắp xe máy, giá trị tài sản trộm cắp gần 49 triệu đồng. Trần Quốc Huy (sinh năm 1989, ở Lộc Phát, Bảo Lộc) đã 1 lần trộm cắp xe và 1 lần tiêu thụ tài sản do trộm cắp.

Tại phiên tòa của Tòa án Nhân dân huyện Di Linh ngày 8/11/2012, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Thắng: 30 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trọng: 24 tháng tù giam và Trần Quốc Huy: 21 tháng tù giam.

XL