Hội nghị khu, điểm du lịch năm 2018: Cần đồng hành trong xây dựng môi trường du lịch

08:12, 05/12/2018

Ngày 3/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị khu, điểm du lịch năm 2018, có sự tham dự của gần 50 đại biểu là đại diện các khu, điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, cùng ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đồng chủ trì.

Ngày 3/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị khu, điểm du lịch năm 2018, có sự tham dự của gần 50 đại biểu là đại diện các khu, điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, cùng ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đồng chủ trì.
 
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đề nghị các khu điểm đồng hành trách nhiệm trong xây dựng môi trường du lịch
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đề nghị các khu điểm đồng hành trách nhiệm
trong xây dựng môi trường du lịch

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, trong đó có 13 khu, điểm là danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, nâng cấp sản phẩm dịch vụ - du lịch, tăng cường tuyên truyền, quảng bá thu hút khách...; đồng thời, tích cực tham gia các chương trình quảng bá xúc tiến trong và ngoài tỉnh...
 
Báo cáo tại Hội nghị thẳng thắn đánh giá các hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; nêu tên những đơn vị tích cực trong từng lĩnh vực như đầu tư tôn tạo, tổ chức chương trình, hỗ trợ các đoàn khách đến khảo sát...; nhưng cũng chỉ ra những mặt tồn tại của nhiều đơn vị khác như để nạn chèo kéo phát sinh, ô nhiễm môi trường, vệ sinh, vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép... Đại diện các khu, điểm du lịch cũng phát biểu những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình, nhờ chính quyền hỗ trợ trong một số mặt công tác, như an ninh trật tự, lập quy hoạch...
 
Ông Tôn Thiện San đề nghị các doanh nghiệp hoạt động du lịch phải đồng hành trách nhiệm để nâng cao giá trị thương hiệu của thành phố du lịch Đà Lạt. Ông San cho biết, chính quyền có trách nhiệm đầu tiên là phải bảo đảm an ninh - an toàn cho du khách. Thành phố hiện đặt rất nhiều camera an ninh để xử lý về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Để thu hút du khách có rất nhiều nội dung liên quan đến sản phẩm du lịch, trong đó, con người cũng là sản phẩm du lịch. Vì vậy, văn hóa ứng xử là vấn đề quan trọng để tiếp tục xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành điểm đến thân thiện...
 
Bà Nguyễn Thị Nguyên đánh giá: Các doanh nghiệp đã cố gắng giữ gìn môi trường du lịch và khắc phục các vấn đề tồn tại. Mong các đại biểu chú trọng xây dựng văn minh đô thị, văn hóa ứng xử trong khu điểm du lịch và đội ngũ nhân viên của đơn vị mình. Các tổ chức, cá nhân buôn bán trong khu du lịch cũng phải được tập huấn và tuân thủ quy định chung của ngành du lịch cũng như của khu du lịch. Bà Nguyên đề nghị, các khu, điểm du lịch cần tạo điều kiện và hỗ trợ các đoàn phóng viên tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc trong tháng 12 - đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh cho du lịch Lâm Đồng và cho khu, điểm du lịch. Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức thi các khu điểm văn minh du lịch và bình chọn các cơ sở dịch vụ chất lượng.
 
NHẬT QUÂN