Mười Lời đón chào anh đào Nhật

08:03, 13/03/2017

(LĐ online) - Bước vào tháng 3/2017, Thung lũng Hoa đào Mười Lời Đà Lạt đón chào những đóa hoa anh đào Nhật Bản bung nở trắng hồng trên cả 3 cây trồng hiện có...

(LĐ online) - Bước vào tháng 3/2017, Thung lũng Hoa đào Mười Lời Đà Lạt đón chào những đóa hoa anh đào Nhật Bản bung nở trắng hồng trên cả 3 cây trồng hiện có. Đây là loài anh đào yoshino Nhật Bản di thực qua Mỹ nhân giống, được ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York đưa về Mười Lời nghiên cứu chăm sóc phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Đà Lạt hơn một năm trước. 
 
Hàng cây anh đào yoshino Nhật Bản đưa về đợt 2 đang phát triển khả quan ở Thung lũng Hoa đào Mười Lời Đà Lạt
Hàng cây anh đào yoshino Nhật Bản đưa về đợt 2 đang phát triển khả quan ở Thung lũng Hoa đào Mười Lời Đà Lạt
Cùng mùa hoa anh đào tháng 3
 
Mùa hoa anh đào nở rộ trên đất nước mặt trời mọc Nhật Bản vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm với hơn 10 loài phổ biến, trong đó có loài hoa anh đào yoshino đang ra hoa ở Thung lũng Hoa đào Mười Lời, Đà Lạt. 
 
Một ngày đầu tuần thứ 2 của tháng 3/2017, tôi đến sau cánh cổng Thung lũng Hoa đào Mười Lời được ngắm nhìn những đóa hoa anh đào yoshino Nhật Bản điểm màu trắng hồng trên cành. Cụ thể 3 cây yoshino ở đây, mỗi cây phô diễn 5 - 6 đóa hoa, mỗi đóa gồm 5 cánh hoa đơn mềm mại, tỏa ra bao bọc những chùm nhị đỏ tươi trước nắng, gió cao nguyên Đà Lạt. 
 
“Sau hơn một năm chăm sóc, 3 cây anh đào yoshino Nhật Bản tại Thung lũng Hoa đào Mười Lời phát triển trung bình chiều cao của cây và đường kính của cành tán trên dưới 30 cm. Đón xuân năm Bính Thân 2016, cả 3 cây đào yoshino này đều kết nụ khá nhiều trên cành, nhưng chỉ có 1 cây nở một đóa hoa. Thung lũng tiếp tục nghiên cứu bổ sung những chế độ dinh dưỡng hiệu quả hơn, kết quả vào đầu tháng 3 năm nay (tức đầu xuân Đinh Dậu 2017), 3 cây anh đào yoshino đều ra hoa. Đặc biệt đây cũng là thời điểm vào mùa hoa anh đào ở Nhật Bản….”- Chủ nhân Thung lũng Hoa đào Mười Lời, Bùi Văn Sang cho biết. 
 
Tôi bước đến lần lượt 3 cây anh đào yoshino Nhật Bản tại Thung lũng Hoa đào Mười Lời, lại dùng gang tay ước đo chiều cao mỗi cây từ 1,8 m đến 2 m - tính từ bề mặt chậu giá thể. Và nhìn gần hơn là những hàng nụ hoa kết nối dưới cuống lá đã rụng, hứa hẹn chào đón những đóa hoa anh đào yoshino Nhật Bản mới trong 7 - 10 ngày tới. Chủ nhân Sang nói thêm: “Mùa hoa anh đào Nhật Bản thường kéo dài trong vòng 10 - 15 ngày. Hy vọng mùa hoa anh đào yoshino Nhật Bản đầu tiên ở Đà Lạt sẽ không ngắn hơn thời gian khoe sắc nơi bản địa…”.   

 

Hoa đào yoshino Nhật Bản vào mùa hoa nở tháng 3 tại Thung lũng Hoa đào Mười Lời Đà Lạt
Hoa đào yoshino Nhật Bản vào mùa hoa nở tháng 3 tại Thung lũng Hoa đào Mười Lời
Tạo mới một thế hệ anh đào Nhật 
 
Đáng kể thêm giữa năm 2016, UBND thành phố Đà Lạt tiếp nhận đợt 2 từ Mỹ đưa về Thung lũng Hoa đào Mười Lời 5 cây anh đào yoshino Nhật Bản. Ước tính 5 cây đào này có tuổi từ 5 năm trở lên, đang trong thời kỳ ra hoa hàng năm. Mỗi cây có chiều cao trung bình từ 2,5 m đến 3m, tán rộng nhất đạt khoảng 50 cm. 
 
Chủ nhân Bùi Văn Sang trồng trực tiếp 5 cây anh đào yoshino mới trên hố đào kích thước dài, rộng, sâu đều 50 cm, trong đó chứa đầy giá thể phối trộn theo công thức nuôi dưỡng bộ rễ 3 cây đào yoshino cho ra hoa nói trên. Rồi trong 3 tháng mùa đông rụng hết lá như mai anh đào Đà Lạt, nhưng anh đào yoshino khác hơn là phải “bón” thêm đá lạnh dưới gốc để hạ nhiệt độ hấp thụ của cây xuống thấp hơn nhiệt độ tự nhiên của Đà Lạt. Đón xuân Đinh Dậu 2017, 5 cây anh đào yoshino mới chưa thể kết nụ ra hoa vì vẫn đang trong thời gian phục hồi, thích nghi với môi trường sinh thái mới. Triển vọng đón xuân Mậu Tuất 2018, sẽ có thêm 5 cây anh đào yoshino Nhật Bản mới nở rộ ở Thung lũng Hoa đào Mười Lời Đà Lạt. 
 
Nhìn xa hơn vài mùa xuân tới, Đà Lạt có thể đón chào thêm một thế hệ hoa anh đào ghép mới giữa gốc mai anh đào Đà Lạt với hom giống anh đào yoshino Nhật Bản tại Thung lũng Mười Lời. Bởi tính đến đầu tháng 3/2017, Thung lũng Hoa đào Mười Lời đã ghép và chăm sóc thành công 7 cây đào yoshino Nhật Bản thế hệ mới với gốc cây sinh trưởng to hơn ngón chân cái, phát tán nhiều cành tươi tốt, chiều dài mỗi cành trung bình từ 30 cm đến 40 cm.
 
VĂN VIỆT