Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai công tác hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

03:10, 03/10/2022
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có những buổi làm việc với lãnh đạo các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Lâm Hà về kế hoạch hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo tại các xã.
 
Tại Bảo Lâm, sau khi đi khảo sát thực tế và nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Hiệp thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 3 tỷ đồng cho địa phương này để triển khai thực hiện các mô hình trồng dâu nuôi tằm, nuôi heo, nuôi dê nhốt chuồng, cải tạo cà phê, trồng xen cây ăn trái trên địa bàn các xã: Lộc Bảo, Lộc Bắc, Lộc Nam, Lộc Thành và Lộc Lâm nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã về sinh kế để giảm nghèo, thoát nghèo bền vững. Tại Di Linh, ông Võ Ngọc Hiệp đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 4 tỷ đồng cho địa phương để triển khai thực hiện các mô hình trồng dâu nuôi tằm, trồng chanh dây, nuôi dúi (trên địa bàn xã Sơn Điền) và mô hình trồng dâu nuôi tằm, trồng rau (trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng) nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã về sinh kế để giảm nghèo, thoát nghèo bền vững. 
 
Tại buổi làm việc ở huyện Lâm Hà, các đại biểu đã trao đổi và thống nhất tập trung vào kế hoạch hỗ trợ Mô hình Trồng dâu nuôi tằm tại các thôn đặc biệt khó khăn của 2 xã Mê Linh và Phú Sơn với kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 2 tỷ đồng để giúp các hộ nghèo 2 xã này về sinh kế để giảm nghèo, thoát nghèo. 
 
Sau khi tiến hành khảo sát và tại buổi làm việc bàn kế hoạch hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Đưng K'nớ (Lạc Dương), ông Võ Ngọc Hiệp đã thống nhất hỗ trợ Mô hình Trồng chuối Laba cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.
 
 N.THU