Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tiếp xã giao Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

05:05, 23/05/2022
(LĐ online) - Chiều 23/5, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã tiếp xã giao Ngài đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trao đổi với Ngài đại sứ Giorgio Aliberti
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trao đổi với Ngài đại sứ Giorgio Aliberti
 
Bày tỏ sự trân trọng và niềm vui khi được tiếp đón ngài đại sứ lần đầu đến tham quan, tìm hiểu thực tế, trao đổi với các doanh nghiệp và có buổi gặp gỡ xã giao với chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng bày tỏ mong muốn sau chuyến thăm xã giao lần này, hai bên sẽ tìm được sự quan tâm chung trong một số lĩnh vực và tiến tới thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và tiêu thụ nông sản mà tỉnh có lợi thế. 
 
Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch; đặc biệt còn là địa phương có sản lượng và chất lượng cà phê, chè hàng đầu Việt Nam nhưng thực tế thời gian qua tỉnh nhận thấy vẫn chưa tận dụng được lợi thế của mình đúng mức, các sản phẩm đặc sản và là thế mạnh của Lâm Đồng - Đà Lạt vẫn chưa thể xuất hiện hàng ngày trên các bàn tiệc của người châu Âu. Cán cân xuất nhập khẩu giữa Liên minh châu Âu và tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn còn chênh lệch và số liệu về xuất nhập khẩu giữa 2 bên cũng chưa cao, một phần do việc kết nối giữa Liên minh châu Âu và tỉnh Lâm Đồng thời gian qua vẫn còn yếu. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng các sản phẩm đặc sản của Lâm Đồng cho Ngài đại sứ
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng các sản phẩm đặc sản của Lâm Đồng cho Ngài đại sứ
 
Chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Ngài đại sứ Giorgio Aliberti cho biết trước khi đến Đà Lạt ông đã được nghe nhiều về vẻ đẹp của TP Đà Lạt và lần đầu đến đây ông phải công nhận rằng Đà Lạt là nơi rất đẹp và bày tỏ mong muốn sẽ được khám phá vùng đất này nhiều lần nữa. 
 
Ngài đại sứ chia sẻ rằng: “Tôi cảm nhận được vẻ đẹp của TP Đà Lạt, của miền đất cao nguyên này. Người châu Âu rất thích núi đồi, thác nước, phong cảnh thiên nhiên… Tôi cũng đã tìm hiểu về những con số phát triển của tỉnh trước khi đến đây. Và sau khi đi thực tế, tôi nhận thấy rằng chúng ta có tiềm năng để hợp tác. Con số về xuất nhập khẩu giữa 2 bên sẽ phải tăng hơn trong thời gian tới. Ví dụ như lĩnh vực nông nghiệp và du lịch là 2 lĩnh vực mà chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác. 
 
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đại sứ Giorgio Aliberti - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đại sứ Giorgio Aliberti - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu
 
Tôi cũng có buổi nói chuyện với một số doanh nghiệp sản xuất cà phê và tôi nghĩ cần phải thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sâu hơn, nhiều hơn. Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu đã có hiệu lực sẽ là lợi thế và nhìn vào tiềm năng của tỉnh, các doanh nghiệp của tỉnh rõ ràng có nhiều lợi thế tiếp cận sâu hơn vào thị trường châu Âu nếu quan tâm hơn đến các quy chuẩn về chất lượng sản phẩm của châu Âu”. 
 
Ngài đại sứ cũng cho biết, tháng 7 tới, Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến thăm Việt Nam của Cao uỷ Liên Hiệp quốc về lĩnh vực nông nghiệp và ông mong rằng sẽ nhận được sự kết nối của tỉnh và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội kết nối. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, những vấn đề mà Ngài đại sứ quan tâm và đánh giá là Lâm Đồng có lợi thế và được được dân châu Âu quan tâm, yêu thích sau chuyến khảo sát thực tế của ngài đại sứ lần này sẽ được 2 bên tiếp tục quan tâm và cụ thể hoá bằng các cuộc làm việc, trao đổi chính thức để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. 
 
“Tôi rất mong muốn nông sản, các sản phẩm cà phê, chè và dịch vụ du lịch của Lâm Đồng - Đà Lạt được nhiều người châu Âu biết đến và sử dụng. Tôi mong Ngài đại sứ sẽ quan tâm, giúp đỡ về mặt kết nối giữa 2 bên về các lĩnh vực này”.
 
NGUYỄN NGHĨA