Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

06:04, 27/04/2020

(LĐ online) - Chiều 27/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội trực tuyến triển khai...

(LĐ online) - Chiều 27/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19 dưới sự chủ trì của các ông: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đào Ngọc Dung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam. Tham dự tại đầu cầu Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh đầu cầu Lâm Đồng
Toàn cảnh đầu cầu Lâm Đồng
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Nghị quyết số 42 của Chính phủ quy định rõ 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ, gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid 19; người sử dụng lao động khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng/người/tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng/người/ tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250 ngàn đồng/ người /tháng. Ngoài ra, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định cụ thể về điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện đối với từng đối tượng trên.
 
Cũng tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng nhấn mạnh, việc giám sát cần phải đi đôi với việc hỗ trợ các đối tượng như Nghị quyết của Chính phủ đã quy định. Đồng thời, phải phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư; nêu cao trách nhiệm của Ban Công tác mặt trận; phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả công tác giám sát. Mặt khác, để đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng cũng đòi hỏi các địa phương phải thực hiện chặt chẽ từ việc rà soát đối tượng, đảm bảo công tâm, đúng đối tượng và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách. Các đại biểu cũng được nghe đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chi trả hỗ trợ.
 
Phát biểu tại hội nghị, theo các đại biểu với sự hướng dẫn cụ thể của việc triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ sẽ giúp các địa phương có căn cứ để sớm thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, các đại biểu tại các địa phương cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc. Ngoài ra, các địa phương cũng đề nghị Chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ việc làm nhất là đối tượng trở về từ nước ngoài sau mùa dịch Covid-19; cần quan tâm tới thị trường lao động gần Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc, nhằm giảm tình trạng lao động bất hợp pháp...
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, việc ban hành Nghị quyết 42 là một quyết định thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân và Nghị quyết này cũng đã và đang thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của Nhân dân. Việc ban hành Nghị quyết 42 là cơ sở pháp lý để các địa phương căn cứ thực hiện và sau cuộc họp hôm nay, các bộ ngành liên quan tiếp tục ban hành các thông tư, văn bản để hướng dẫn thực hiện. Ông Đào Ngọc Dung cũng đề nghị các địa phương cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng để thực hiện. Đồng thời, cần đảm bảo việc rà soát và chi trả đúng đối tượng; cần công khai, minh bạch và sẽ xử lý nghiêm khắc những vi phạm nếu có...
 
THY VŨ