Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2017

02:04, 21/04/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 21/4, tại Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh (NVQS); Đại tá Trần Chiến - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2017.

(LĐ online) - Sáng ngày 21/4, tại Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh (NVQS); Đại tá Trần Chiến - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2017.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Đoàn Văn Việt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Quân lực (Bộ Tham mưu Quân khu 7); Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và Hội đồng NVQS các huyện, thành phố trong tỉnh...
 
Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc với trách nhiệm cao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục; có kế hoạch triển khai cụ thể, đồng bộ, kịp thời. Hội đồng NVQS các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong triển khai các bước tuyển quân “tròn khâu”. Nhờ vậy, ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện NVQS, bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao. 
 
Theo đó, năm 2017, đã giao 1.000/1.000 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, có 31 thanh niên là người dân tộc thiểu số, chiếm 31%; có 53 đảng viên, đạt 53%; 8 cán bộ cơ quan nhà nước, đạt 0,8%; và có 57 con em cán bộ công chức, đạt 5,7%. Tất cả các địa phương đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng; đặc biệt, sau khâu giao quân không có bù đổi, không có đảo ngũ hay vắng mặt trái phép. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Hội đồng NVQS của các địa phương như: TP Bảo Lộc, Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Cát Tiên, Bảo Lâm... trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cũng như tổ chức hội trại tòng quân năm 2017.
 
Đại tá Trần Chiến trao giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể
Đại tá Trần Chiến trao giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng địa phương hàng năm, được thực hiện dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. 
 
Cùng với việc đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS trong nhân dân, thanh niên ở độ tuổi nhập ngũ chưa được thường xuyên. Hội đồng khám sức khoẻ NVQS của một số địa phương khám và kết luận về sức khoẻ đôi khi chưa chính xác. Việc tổ chức thực hiện quy trình tuyển quân có nơi còn chưa chặt chẽ như phúc tra nguồn còn bỏ sót, nhất là số thanh niên được tạm hoãn do đang học ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học...
 
Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2018, đồng chí Đoàn Văn Việt chỉ đạo: Các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cơ quan quân sự các cấp cần chủ động tham mưu và phối hợp thực hiện, bảo đảm các thủ tục, đúng luật, đúng quy trình tuyển quân. Đối với Hội đồng NVQS huyện, cần nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn phân công, chỉ đạo sát sao công tác sơ tuyển ở các các xã, phường, thị trấn, phải đảm bảo chất lượng, quân số. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ; đồng thời, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ...
 
Dịp này, đã có 6 tập thể và 7 cá nhân được UBND tỉnh tăng bằng khen; 12 tập thể, 13 cá nhân và 10 hộ gia đình được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017...
 
HỒNG HẢI