Sớm đưa Đồng Nai Thượng thoát khỏi xã nghèo

08:09, 21/09/2016

(LĐ online) - Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã làm việc với Huyện uỷ Cát Tiên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng đi với đoàn có ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, và lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 

(LĐ online) - Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã làm việc với Huyện uỷ Cát Tiên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng đi với đoàn có ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, và lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến thăm vườn tiêu của gia đình anh Đào Văn Đắc (thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng)
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến thăm vườn tiêu của gia đình anh Đào Văn Đắc
(thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng)
Trong những tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội huyện Cát Tiên có bước phát triển, tuy nhiên, do xảy ra hạn hán nghiêm trọng trên địa bàn nên tình hình sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó năng suất lúa giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác của huyện cũng đạt thấp, như thu ngân sách, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Cát Tiên đã có 3 xã được công nhận xã nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 13 đến  17 tiêu chí, riêng xã Đồng Nai Thượng mới chỉ đạt 10 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2019, huyện  Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Trong công xây dựng Đảng, Huyện uỷ Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 8 tháng, huyện Cát Tiên đã kết nạp 76 đảng viên, đạt hơn 80 % kế hoạch. Tại buổi làm việc, huyện Cát Tiên cũng đã kiến nghị một số vấn đề như xây dựng Trung tâm văn hoá huyện, bãi rác tập trung, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các thôn. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã yêu cầu huyện Cát Tiên tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế. Trong thời gian tới, huyện cần tập trung khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút đầu tư; rà soát và chấn chỉnh công tác thu ngân sách; đẩy nhanh các thủ tục liên quan để triển khai một số công trình trọng điểm như Trung tâm văn hoá, hồ Đạ Sỵ và đường tỉnh 721 qua địa bàn huyện. 
 
Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên). Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã yêu cầu huyện và xã tập trung nhiều giải pháp như hướng dẫn cách thức làm ăn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn để sớm đưa Đồng Nai Thượng thoát khỏi xã nghèo. Tại đây, Bí thư cùng đoàn đã đến thăm một số gia đình chính sách, hộ nông dân sản xuất giỏi và trạm y tế, trường mầm non; thăm hỏi động viên các gia đình và đơn vị nỗ lực khắc phục những khó khăn để làm tốt nhiệm vụ, vươn lên trong cuộc sống.
 
Đông Anh