Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

VIỆT QUỲNH 15:06, 12/04/2024

(LĐ online) - Sáng 12/4, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh của Tập đoàn.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc
Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV đồng chủ trì Hội nghị.

Tham gia buổi làm việc còn có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Về phía Tập đoàn TKV có các đồng chí hội đồng thành viên tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng; lãnh đạo Ban Quản lý Dự án tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Tập đoàn TKV đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào vận hành thương mại 2 dự án gồm Dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên  TKV phát biểu tại buổi làm
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV phát biểu tại buổi làm

Đối với Dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng: Dự án có công suất 650.000 tấn alumin/năm với tổng mức đầu tư 15.414 tỷ đồng, được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 1/10/2013. Sản phẩm của Dự án có chất lượng cao, được xuất khẩu đi các nước Ấn độ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Lũy kế đến 31/3/2024, Dự án đã sản xuất được 6,95 triệu tấn alumin quy đổi, nộp ngân sách 5.315 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động với thu nhập hiện nay trên 16 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, thực hiện tốt 5 yêu cầu về đảm bảo môi trường tự nhiên; giữ vững an ninh quốc phòng; gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển hạ tầng giao thông.

Đối với Dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5: Dự án có công suất 150 MWp; tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng, được đưa vào vận hành thương mại từ năm 2016. Lũy kế đến 31/3/2024, Dự án đã sản xuất được 5,39 triệu MWh điện, nộp ngân sách 1.212 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập hiện nay trên 18 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc KTV báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KTV báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hai Dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Mặt khác, trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn TKV và các đơn vị đã luôn quan tâm hỗ trợ địa phương trong trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch COVID -19,... thông qua việc ủng hộ kinh phí từ khi xây dựng các dự án đến nay với tổng số tiền trên 320 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Dũng Sỹ - Giám đốc Ban Quản lý Dự án tổ hợp Bauxít Nhôm - Lâm Đồng trình bày những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Đồng chí Phạm Dũng Sỹ - Giám đốc Ban Quản lý Dự án tổ hợp Bauxít Nhôm - Lâm Đồng trình bày những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đặc biệt, thành công của Dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng đã được Bộ Chính trị đánh giá cao và chỉ đạo tiếp tục đầu tư mở rộng nâng công suất tại Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07/3/2022 về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2024, Tập đoàn TKV đã giao cho Công ty Nhôm Lâm Đồng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu như: Sản lượng quặng nguyên khai 4,3 triệu tấn; sản lượng quặng tinh 1,82 triệu tấn; sản lượng alumin quy đổi 650 ngàn tấn; doanh thu 3.344 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt trên 26% kế hoạch năm.

Tập đoàn TKV luôn xác định tỉnh Lâm Đồng là địa bàn chiến lược để tiếp tục đầu tư thăm dò phát triển tài nguyên và đầu tư các dự án bô xít - alumin mới, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đến nay, Tập đoàn TKV đã hoàn thành công tác xây dựng Đề án phát tiển tổng thể lĩnh vực bô xít - alumin - nhôm của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo nội dung Đề án, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước năm 2030, Tập đoàn TKV sẽ tập trung triển khai 2 đề án thăm dò và 2 dự án bô xít - alumin với tổng vốn đầu tư dự kiến 35.752 tỷ đồng, nhằm phục vụ mở rộng nâng công suất Tổ hợp alumin Tân Rai lên khoảng 2,0 triệu tấn alumin/năm.

Đồng chí Vũ Thành Lâm - Thành viên Hội đồng thành viên TKV nêu ý kiến tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV nêu ý kiến tại buổi làm việc

Trong tương lai khi nhu cầu alumin, nhôm gia tăng, nguồn điện và hệ thống cung cấp điện đáp ứng đủ cho sản xuất nhôm thỏi như quy hoạch khoáng sản; hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển trong khu vực được đầu tư hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ…, TKV tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bô xít - alumin - nhôm mới tại các khu vực Tây Nguyên, trong đó ưu tiên tại tỉnh Lâm Đồng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Hiện, Tập đoàn TKV đã và đang tập trung triển khai các công việc cần thiết để thăm dò, chuẩn bị đầu tư các dự án.

Đồng chí Nguyễn Viết Vân - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm trình bày những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải
Đồng chí Nguyễn Viết Vân - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm trình bày những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải

Bên cạnh những kết quả đã đã được, Phó Tổng Giám đốc KTV cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc mà Tập đoàn đang gặp phải trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến bô xít - alumin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất do Công ty TNHH Vĩnh Tiến và Công ty TNHH giống Vĩnh Lộc quản lý; công tác tái định cư; việc bàn giao Khu tái định canh phục vụ dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng; vướng mắc về cơ chế sử dụng đất sau khai thác.

Bên cạnh đó là khó khăn khi Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện quy hoạch khoáng sản. Khó khăn về tài nguyên cho việc mở rộng nâng công suất Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng: Trong quy hoạch khoáng sản, nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Alumin Tân Rai có khoảng 94 triệu tấn quặng từ mỏ Lộc Lâm - Lộc Phú, Tân Thượng (Di Linh - Đinh Trang Thượng) chưa được thăm dò. Theo đó, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án khai thác, tuyển quặng Cụm Lâm Đồng 1.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến tại buổi làm việc
Đồng chí Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến tại buổi làm việc

Trên cơ sở đó, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư của Tập đoàn TKV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay và trong thời gian tới, tại buổi làm việc, Tập đoàn TKV đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, hỗ trợ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng, đặc biệt giải quyết triệt để các vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất do Công ty TNHH Vĩnh Tiến và Công ty TNHH giống Vĩnh Lộc quản lý.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, xem xét điều chỉnh diện tích 108 lô AV, quy hoạch bổ sung các khu tái định cư khác cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ khai thác mỏ trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm tiếp nhận và quản lý Khu tái định canh phục vụ dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng theo quy định.

Xem xét thống nhất với Phương án sử dụng đất sau khai thác quặng bô xít tại mỏ Tây Tân Rai (sau khi Tập đoàn TKV trình), làm cơ sở báo cáo, kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện các công việc có liên quan về đất đai trong khai thác quặng bô xít.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin, tài liệu cho Tập đoàn TKV về các chính sách ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực bô xít - alumin - nhôm của tỉnh Lâm Đồng; quy hoạch tỉnh Lâm Đồng; các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; hiện trạng và quy hoạch giao thông, điện, nước, rừng, công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng đất…đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và hỗ trợ khảo sát thực địa các mỏ Lộc Lâm - Lộc Phú, Tân Thượng (Di Linh - Đinh Trang Thượng), Tân Rai... làm cơ sở để lựa chọn khu vực thăm dò, khai thác, địa điểm xây dựng nhà máy tuyển/alumin.

Hỗ trợ Tập đoàn TKV trong giải quyết các thủ tục pháp lý về thăm dò, thỏa thuận địa điểm đấu nối hạ tầng, quy hoạch sử dụng sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định các đề án, dự án... nhằm thúc đẩy đầu tư khai thác bô xít, chế biến alumin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghe báo cáo từ Tập đoàn TKV, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở cũng đã nêu ý kiến, làm rõ những vấn đề liên quan đến những khó khăn, vướng mắc.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đến sự cần thiết và tầm quan trọng của việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV với địa phương để giải quyết triệt để các vướng mắc đang gặp phải, cũng như xác định các nhiệm vụ cần giải quyết trong thời gian tới khi mở rộng diện tích khai thác, nâng cao năng suất.  Đề nghị Công ty Nhôm Lâm Đồng trong báo cáo hàng tháng có những đề xuất, kiến nghị để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp cùng Công ty giải quyết kịp thời.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu công tác bố trí tái định canh, định cư phải làm đúng luật và hoàn chỉnh, tránh phát sinh khiếu kiện của người dân. Trong đó, chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, đầu tư cơ sở hạ tầng,...

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV cảm ơn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã hỗ trợ Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Alumin - Nhôm của đất nước. Làm rõ một số khó khăn, vướng mắc mà Công ty Nhôm Lâm Đồng gặp phải trong thời gian qua, cũng như đề xuất hướng giải quyết, đồng chí Ngô Hoàng Ngân đồng thời khẳng định: “Sau buổi làm việc hôm nay, Tập đoàn sẽ nghiên cứu, có điều chỉnh bổ sung vào đề án xây dựng Nhà máy sản xuất Nhôm tại Lâm Đồng song song với tỉnh Đắk Nông. Với sự ủng hộ, đồng hành của của lãnh đạo tỉnh, tôi tin chắc chúng tôi sẽ thành công trong việc sản xuất nhôm tại địa phương”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn TKV đối với địa phương. Mong rằng từ buổi làm việc hôm nay sẽ mở thêm cơ hội mới trong quan hệ giữa Tập đoàn với tỉnh Lâm Đồng; trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cũng như mở ra một giai đoạn phát triển mới cho huyện Bảo Lâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo Tập đoàn TKV tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo địa phương và Tập đoàn TKV mà nhất là Công ty Nhôm Lâm Đồng cần rút kinh nghiệm từ thời gian trước; rà soát lại cụ thể những việc chưa làm được, làm chưa tốt, chưa hoàn thành để sắp tới phải thực hiện và làm dứt điểm. Trong đó, đặc biệt chăm lo đến cảnh quan môi trường, đời sống của người dân ở khu tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Thái Học giao nhiệm vụ cho đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm phối hợp chặt chẽ với Công ty Nhôm Lâm Đồng và Ban Quản lý Dự án tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng để giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị lên lãnh đạo tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Liên quan đến chủ trương xây dựng Nhà máy Nhôm tại huyện Bảo Lâm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là vấn đề cần được địa phương quan tâm để quyết tâm triển khai thực hiện nhanh và sớm. Từ đó đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của Tập đoàn TKV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.