Đoàn viên Triệu Đức Dương làm kinh tế giỏi

06:06, 14/06/2022
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm; những năm qua, đoàn viên Triệu Đức Dương người dân tộc Dao (ở xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông) đã không ngừng vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong Phong trào Thanh niên lập thân, lập nghiệp ở huyện Đam Rông. 
 
Từ mô hình đa canh đã giúp gia đình anh Triệu Đức Dương (phải) nâng cao thu nhập
Từ mô hình đa canh đã giúp gia đình anh Triệu Đức Dương (phải) nâng cao thu nhập
 
Là đoàn viên thanh niên năng động, mang trong mình khát vọng làm giàu, chịu khó tìm tòi, học hỏi, nên sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế nông nghiệp, anh Triệu Đức Dương trở về quê để thực hiện những dự định phát triển kinh tế của bản thân và gia đình. 
 
 Anh Triệu Đức Dương chia sẻ, nhận thấy tiềm năng, triển vọng của cây mắc ca và dựa vào nguồn đất đai sẵn có mà gia đình đang canh tác cà phê, năm 2012, anh đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng cây mắc ca ghép đầu tiên tại xã Đạ K’Nàng. Sau 7 năm đi vào trồng thử nghiệm, anh Dương nhận thấy cây mắc ca rất thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Từ đó, anh và gia đình tiếp tục mở rộng diện tích trồng xen mắc ca trong vườn cà phê lên 6 ha; đến nay đã có 3 ha cho kinh doanh, thu trên 450 triệu đồng/năm. “Việc trồng xen mắc ca đã giúp gia đình tôi phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, đa dạng hóa sản phẩm, giảm rủi ro về thị trường. Theo dự tính, vào giai đoạn kinh doanh, 1 ha cây mắc ca trồng xen trong vườn cà phê có thể thu từ 1-1,5 tấn hạt mắc ca trở lên, doanh thu đạt khoảng trên 150 triệu đồng/ha/năm. Giá bán hạt mắc ca tươi từ 90-120 ngàn đồng/kg. Năng suất trung bình cây 10 năm tuổi khoảng 15-20 kg hạt/cây”, anh Triệu Đức Dương nói.
 
Bên cạnh việc trồng mắc ca xen vườn cà phê, gia đình anh Triệu Đức Dương đã đầu tư cửa hàng kinh doanh buôn bán một số mặt hàng nông cụ phục vụ sản xuất, xây dựng vườn ươm để tuyển chọn, lai tạo nhân giống mắc ca cung cấp cho thị trường. Hằng năm, gia đình anh Dương xuất bán ra thị trường từ 20.000 đến 30.000 cây giống cho các hộ dân trong xã và các địa phương khác, đồng thời đã tạo công ăn việc làm cho 3 lao động là đoàn viên thanh niên tại địa phương. Với vai trò là cán bộ Khuyến nông của xã và bằng những kinh nghiệm có được trong quá trình làm kinh tế, thời gian qua, anh Triệu Đức Dương đã hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên về cây giống, anh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn cho các đoàn viên, thanh niên, hộ dân có khát vọng, ý tưởng vượt khó làm giàu ở xã Đạ K’Nàng, xã Phi Liêng về kỹ thuật ghép cải tạo vườn cà phê, trồng, chăm sóc và phát triển cây mắc ca. Qua đó, giúp các hộ tăng thêm thu nhập, vươn lên giảm nghèo bền vững tại địa phương. Không những thế, để khai thác hết tiềm năng đất đai của gia đình, từ năm 2019-2020, anh Dương liên kết với Công ty Phát triển cây đàn hương Đaklak đầu tư 100% giống cây đàn hương trồng xen vườn cà phê cho gia đình, 3 đoàn viên, thanh niên và 2 hộ dân tại thôn Păng Dung, xã Đạ K’Nàng với tổng diện tích 10 ha. 
 
Anh Phạm Văn Dương - Bí thư Đoàn xã Đạ K’Nàng, nhận xét: “Anh Triệu Đức Dương là đoàn viên trẻ, năng động, chịu khó, ham học hỏi và đã biết cách tổ chức sản xuất, khai thác có hiệu quả kinh tế vườn đồi thành trang trại kinh tế tổng hợp, vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tạo công ăn việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Anh Dương thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. Anh là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo”. 
 
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Dương còn là cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, anh luôn bám sát cơ sở, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai các chương trình phát triển kinh tế, phong trào hoạt động Đoàn đạt hiệu quả cao, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tích cực trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...
 
Với những nỗ lực cống hiến cho phong trào Đoàn, phong trào thi đua yêu nước, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Dân vận khéo; anh Triệu Đức Dương vinh dự được tuyên dương là thanh niên tiêu biểu khu vực Tây Nguyên, là Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2020..., được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng bằng khen. 
 
NDONG BRỪM