Di Linh: Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

01:10, 04/10/2022
(LĐ online) - Sáng 4/10, tại Trường THCS Lê Lợi, UBND huyện Di Linh tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: Thúc đẩy chuyển đổi số để phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19.
 
Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện trao quà cho các học sinh đứng đầu trong trong chơi “Vui để học” thông qua thiết bị số
Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện trao quà cho các học sinh đứng đầu trong trong chơi “Vui để học” thông qua thiết bị số
 
Ông K’Broi – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Vũ Đức Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh đã tham dự lễ phát động.
 
Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị trong và ngoài nước chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 
 
Việc thúc đẩy chuyển đổi số để phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 sẽ đem lại nhiều phương thức học tập khác nhau, tiếp cận nhiều nguồn tri thức, văn hóa tiên tiến trên thế giới, tiết kiệm thời gian, học bất cứ ở đâu.
 
Tại lễ phát động, ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên toàn huyện tùy vào điều kiện cụ thể chủ động lựa chọn các hoạt động phù hợp nhằm hưởng ứng tuần lễ, như: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị; tổ chức bằng nhiều hình thức về các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia; các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy học; các cơ sở giáo dục thúc đẩy việc xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở; tăng cường phổ biến, giới thiệu nguồn học liệu trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hoá đọc...; hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số trong sản xuất, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương; Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn phối hợp Trung tâm GDNN - GDTX mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo nhu cầu của người học…
 
Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và gây ảnh hưởng mạnh, thiết bị công nghệ số đã góp phần đưa việc dạy và học được duy trì. Tại buổi lễ phát động, thầy và trò Trường THCS Lê Lợi đã tổ chức trò chơi “Vui để học” thông qua thiết bị số thu hút sự tham gia hứng khởi của học sinh toàn trường.
 
NGỌC NGÀ