Cựu Thủ tướng Israel tham quan Trường Đại học Đà Lạt

02:08, 11/08/2022
(LĐ online) - Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak và phu nhân vừa có buổi tham quan và trao đổi với Trường Đại học Đà Lạt. Tiếp đoàn có các nhà khoa học là lãnh đạo Hội đồng trường, Ban giám hiệu, đại diện các phòng, khoa liên quan…
 
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak tham quan phòng thí nghiệm
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak tham quan phòng thí nghiệm
 
Lãnh đạo và các nhà khoa học Trường Đại học Đà Lạt đã hướng dẫn, giới thiệu với cựu Thủ tướng Ehud Barak tham quan phòng thí nghiệm, phòng bảo tồn các lĩnh vực khoa học tại trường như sinh học, nông lâm và khuôn viên nhà trường. 
 
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng đã chia sẻ thông tin khái quát về sự đổi mới phát triển của nhà trường; đặc biệt nhấn mạnh đến vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Đà Lạt trong khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung. Đồng thời, mong muốn thông qua cựu Thủ tướng, Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của Israel…   
 
Tham quan phòng bảo tồn động vật
Tham quan phòng bảo tồn động vật
 
Trước đó, Trường Đại học Đà Lạt với Trung tâm Đào tạo Quốc tế về Nông nghiệp tiến bộ Ramat Negev (RNIT) của Israel đã ký chương trình hợp tác đào tạo. Các sinh viên được Trung tâm tổ chức phỏng vấn trực tiếp để chọn 15 sinh viên có độ tuổi từ 20 đến 30; đã tốt nghiệp đại học các ngành nông học, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học; có khả năng giao tiếp tiếng Anh, chịu khó học hỏi tích lũy những thành tựu về nền nông nghiệp thông minh và nền văn hóa của Israel để tham gia chương trình đào tạo tại Trung tâm RNIT thời gian 11 tháng. 
 
Được biết, chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Đà Lạt với nước Israel bắt đầu từ năm 2012. Đến nay, đã có trên 120 sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 được đào tạo tại Israel. Sau các khóa đào tạo, sinh viên đều đạt kết quả tốt, trở về công tác tại Việt Nam; trong đó, có tỉnh Lâm Đồng, nhiều sinh viên đã thành đạt trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại.
 
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak cũng giới thiệu khái quát một số thành tựu của Israel, đất nước có gần 10 triệu dân nhưng kinh tế rất phát triển, GDP tới hơn 400 tỷ USD. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Israel thời gian qua luôn được 2 nước coi trọng, đặc biệt các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, lao động, du lịch... 
 
Đoàn Israel và Trường Đại học Đà Lạt chụp hình lưu niệm
Đoàn Israel và Trường Đại học Đà Lạt chụp hình lưu niệm
 
Nhiều đoàn nghiên cứu, khởi nghiệp của Việt Nam đã đến Israel học hỏi kinh nghiệm. Đây là những nền móng để tiếp tục nâng tầm quan hệ giữa hai nước nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao (1993 - 2023) Việt Nam - Israel…
 
Đối với Trường Đại học Đà Lạt, cựu Thủ tướng Ehud Barak ghi nhận và biểu dương tinh thần hợp tác có hiệu quả giữa nhà trường với các đối tác Israel trong thời gian qua. Đặc biệt là tinh thần khởi nghiệp, ham học hỏi và chịu khó của các sinh viên để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội Việt Nam…
 
MINH ĐẠO